Cháy ở nhà máy thép Hòa Phát, 3 công nhân thiệt mạng

Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, 4 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên 3 người bị bỏng nặng đã qua đời.

Trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Doãn Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, cho biết có 4 công nhân gặp nạn trong vụ cháy xảy ra tại nhà máy luyện thép của Tập đoàn Hòa Phát tại Hải Dương. Trong đó, 3 công nhân bị bỏng nặng đã qua đời, công nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện.

Các công nhân thép làm việc tại lò thổi. Ảnh minh họa: TTXVN.

Ông Quang cho biết đây là sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người. Ngay khi vụ việc xảy ra, Sở đã lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường để xác minh.

Trưa 8/5, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương công bố thông tin trên website về vụ tai nạn lò hơi khiến 3 công nhân tử vong.

Bốn nạn nhân trong vụ việc là Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn). Anh Tuyền là người may mắn sống sót sau hỏa hoạn.

Khoảng 9h30 sáng 7/5, trong quá trình sửa lò thổi số 2 tại khu liên hợp gang thép Hòa Phát, xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa, khiến ngọn lửa bùng phát. Hỏa hoạn khiến 3 công nhân tử vong.

Đại diện Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương cho biết hiện công ty đã tạm ứng cho mỗi gia đình công nhân tử vong 30 triệu đồng. Công ty cũng cử người chăm sóc công nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chay-o-nha-may-thep-hoa-phat-3-cong-nhan-thiet-mang-post840926.html