Cháy rụi cửa hàng quần áo, một phụ nữ tử vong

Khi thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa bên trong tiệm quần áo khóa trái nên mọi người không thể tiếp cận được để dập lửa, một người phụ nữ đang ngủ trong nhà tử vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 28/11, tại cửa hàng bán quần áo tại số 22, tổ 3, khu Xuân Hà (Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội). Vụ hỏa hoạn khiến chủ cửa hàng quần áo tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h, lửa và khói đen bùng phát từ cửa hàng quần áo kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Người dân xung quanh cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh hô hào dập lửa cứu người nhưng cửa nhà bị khóa từ bên trong nên người dân không thể phá cửa tiếp cận giải cứu người mắc kẹt ra ngoài.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.

Hậu quả, khiến ngôi nhà bán một tầng, một tum bán quần áo bị thiêu rụi, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H. (SN 1973, chủ cửa hàng quần áo). Người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng tử vong do ngạt khí.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cảnh sát cứu hỏa đã điều hai xe chuyên dụng và nhiều chiến sĩ tới hiện trường để phá cửa ngôi nhà, khống chế ngọn lửa. Đến 2 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Bảo An

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/chay-rui-cua-hang-quan-ao-mot-phu-nu-tu-vong-16200