Cháy rừng California đã có 71 người chết, 1.000 người vẫn còn mất tích

Chính quyền địa phương cho biết, con số người mất tích thực tế thậm chí có thể gấp 2 đến 3 lần.

Vụ cháy rừng ở Bắc California là thảm họa tồi tệ nhất ở bang này trong nhiều năm qua.

Đã có thêm 8 nạn nhân nữa được tìm thấy trong vụ cháy rừng quy mô lớn ở Bắc California, Mỹ, khiến số người chết trong thảm họa này lên đến con số 71, chính quyền địa phương đưa tin.

Phía cảnh sát cũng cho biết, số người mất tích trong vụ cháy rừng ở Bắc California đã tăng lên hơn 1.000 người. Tuy nhiên, con số này vẫn còn chưa phải dữ liệu thực tế.

Người phát ngôn địa phương nói rằng, số người mất tích chưa được xác định danh tính có thể gấp 2 đến 3 lần và sẽ cần có thêm thời gian để thống kê.

Bên cạnh đó, chất lượng không khí quanh khu vực thảm họa đang xuống đến mức đáng báo động. Trang web AirNow cho biết, chất lượng không khí quanh khu vực San Francisco và Oakland đang ở mức có hại cho sức khỏe. Người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà ở thời điểm này.

Vụ cháy rừng thảm khốc ở nước Mỹ trong hơn một tuần qua đã khiến cho hàng chục nghìn người phải sơ tán, hàng nghìn công trình bị phá hủy. Trong đó, có nhiều trường học ở Bắc California phải đóng cửa, các chuyến bay bị hoãn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm California vào ngày 17/11 để thăm hỏi nạn nhân vụ cháy rừng được coi là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử bang này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chay-rung-california-da-co-71-nguoi-chet-1-000-nguoi-van-con-mat-tich-a411260.html