Cháy rừng gây nhiều thiệt hại tại Tây Ban Nha

Tại Tây Ban Nha, vụ cháy rừng đầu tiên trong năm nay đã lan rộng tại khu vực Valencia ở miền Đông, phá hủy hơn 3.000 ha rừng, buộc khoảng 1.5000 người dân rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Hơn 500 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của 18 máy bay chữa cháy đã nỗ lực suốt ngày đêm những ngày qua để kiểm soát đám cháy ở Valencia. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, những đám cháy rừng, đặc biệt diễn ra vào đầu năm như thế này, một lần nữa là bằng chứng về tình trạng khẩn cấp về khí hậu mà nhân loại đang trải qua.

Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), 2022 là năm cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha, với 493 vụ cháy, thiêu hủy 307.000 ha đất. Số vụ cháy rừng trong năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao.

Thực hiện : QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chay-rung-gay-nhieu-thiet-hai-tai-tay-ban-nha