Cháy rừng hoành hành ở châu Âu

Một phi công lái máy bay cứu hỏa đã thiệt mạng ở Bồ Đào Nha khi chiếc máy bay gặp nạn trong lúc tham gia chữa cháy rừng ở phía Đông Bắc nước này. Vụ tại nạn xảy ra khi cháy rừng hoành hành liên tục khắp Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp.

Thời tiết nắng nóng kỷ lục là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy rừng ở châu Âu.

Trên trang Twitter chính thức, Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa viết: “Tôi vô cùng lo lắng khi biết về cái chết của phi công điều khiển chiếc máy bay rơi chiều nay”. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của phi công, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết, biết ơn đối với tất cả những người đã tham gia cứu hỏa. Viên phi công đã tử nạn khi đang làm nhiệm vụ gần thị trấn Torre de Moncorvo.

Bồ Đào Nha đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề do các vụ cháy rừng trong tuần này gây ra. Hơn 3.000 lính cứu hỏa cùng với người dân đã vật lộn với các vụ cháy rừng đang hoành hành trên khắp đất nước. Cơ quan Bảo vệ Dân sự của nước này cho biết vẫn còn 10 đám cháy chưa được kiểm soát hôm thứ Sáu, trong đó những đám cháy ở phía Bắc đáng lo ngại nhất.

Viên phi công là nạn nhân tử vong đầu tiên trong các vụ hỏa hoạn ở Bồ Đào Nha trong năm nay. Hơn 160 người đã bị thương và hàng trăm người phải sơ tán khỏi các thị trấn trong tuần này.

Truyền hình nhà nước Bồ Đào Nha RTP đưa tin hôm thứ Sáu rằng hơn 30.000 ha đất đã bị thiêu rụi trong tuần qua, vượt quá năm 2021.

Trong khi đó, các nhà chức trách Bồ Đào Nha cho biết nhiệt độ cao nhất trong tháng Bảy là 47 độ C đo được tại thị trấn Pinhao, miền Bắc nước này hôm 13/7, ngày nóng nhất trong năm cho đến nay.

Tại Pháp, 1.000 lính cứu hỏa và 10 máy bay chữa cháy đã phải đối mặt với nắng nóng và gió mạnh để cố gắng ngăn chặn hai đám cháy rừng ở vùng Bordeaux, Tây Nam nước Pháp, khiến 11.300 người phải sơ tán và tàn phá rừng thông gần bờ biển Đại Tây Dương.

Một trong những đám cháy của Pháp là ở khu rừng ngay phía Nam thị trấn nghỉ mát Arcachon của Đại Tây Dương, một điểm thu hút lớn du khách trong mùa hè. Khu còn lại nằm trong công viên cũng phải vật lộn với thời tiết khô nóng hơn bình thường trong năm nay.

Hơn 7.000 ha đất đã bị thiêu rụi khi đám cháy kéo dài sang ngày thứ tư. Nhiệt độ cao và gió mạnh vào cuối tuần khiến việc chữa cháy thêm khó khăn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu hôm thứ Sáu: “Chúng ta đang trải qua một mùa hè đặc biệt khắc nghiệt”. Ông Macron cho biết, số lượng rừng của Pháp bị đốt cháy trong năm nay đã gấp ba lần so với năm 2020.

Một số máy bay và thiết bị chữa cháy được trưng bày trong cuộc diễu hành Ngày Bastille hôm thứ Năm ở Paris đã được chuyển hướng để sử dụng trong các đám cháy ở vùng Bordeaux. Cháy rừng cũng bùng phát ở Đông Nam nước Pháp và Bắc Paris.

Tây Ban Nha, Croatia và Hungary cũng đã xảy ra cháy rừng trong tuần này. Lính cứu hỏa ở Tây Ban Nha đã phải chiến đấu liên tục trong 5 ngày để kiểm soát một vụ cháy rừng do sét gây ra ở khu vực Las Hurdes, diện tích khoảng 5.500 ha.

Khoảng 400 người dân ở 8 ngôi làng đã được sơ tán vào cuối ngày thứ Năm khi ngọn lửa tiến sát nhà của họ và Vườn quốc gia Monfrague gần đó.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết 17 đám cháy trên khắp Tây Ban Nha khiến lực lượng cứu hỏa bận rộn. Ở đông bắc Catalonia, nhà chức trách hạn chế người dân tiếp cận một số khu vực vùng núi để tránh hỏa hoạn có thể xảy ra.

Liên minh châu Âu đã thúc giục các quốc gia thành viên chuẩn bị cho các trận cháy rừng vào mùa hè này khi châu lục này phải đối mặt với một sự thay đổi thời tiết khắc nghiệt khác mà các nhà khoa học cho rằng do biến đổi khí hậu gây ra.

Nhiệt độ ở nhiều vùng của Tây Ban Nha đã đạt mức cao nhất 40 độ C trong vài ngày và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy trong tuần tới.

Seville trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới tham gia vào một dự án thí điểm đặt tên và phân loại sóng nhiệt nhằm nâng cao nhận thức về các mối nguy hiểm đối với sức khỏe do nắng nóng quá độ và các biện pháp phòng ngừa mà người dân nên thực hiện.

Kathy Baughman McLeod, Giám đốc Trung tâm phục hồi Arsht-Rockefeller của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết: “Nắng nóng khắc nghiệt đang giết chết nhiều người hơn bất kỳ hiểm họa nào do khí hậu gây ra. Nhiệt là vô hình, nó im lặng và giết chết từ từ, và mọi người không nhận thức được điều đó”.

Cơ quan thời tiết Met Office của Anh đã cảnh báo hôm 15/7 rằng, nhiệt độ kỷ lục dự kiến vào tuần tới có nguy cơ gây ra “bệnh tật nghiêm trọng hoặc nguy hiểm đến tính mạng”.

Văn phòng đã ban hành “cảnh báo đỏ” đầu tiên về nắng nóng khắc nghiệt vào thứ Hai và thứ Ba, khi nhiệt độ ở miền nam nước Anh được dự báo lên tới 37 độ C.

Ngọc Huyền

Theo AP

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chay-rung-hoanh-hanh-o-chau-au-d203522.html