Cháy rừng kỷ lục ở California kéo dài đến cuối tháng 8

Bộ phận cứu hỏa California cho biết cháy rừng vẫn sẽ tiếp tục lan rộng giữa những cơn gió mạnh và sóng nhiệt mùa hè. Sức nóng khủng khiếp đã thách thức lực lượng cứu hỏa, đã chiến đấu với tám ngọn lửa lớn đang cháy ngoài tầm kiểm soát trên toàn bang. Đám cháy đã lan rộng trong vòng 11 ngày, buộc hàng ngàn người phải sơ tán và phá hủy ít nhất 75 hộ gia đình.

Đám cháy dọc theo đường West Lilac gần Bonsall

Báo cáo mới nhất từ các nhân viên cứu hỏa cho biết 34% ngọn lửa đã được khống chế nhưng nó đã làm hư hại 75 khu nhà ở và gần 2.000 công trình khác. Nước Mỹ đã trải qua một vụ cháy rừng lớn tương tự vào năm ngoái ở phía nam của bang ở các quận Santa Barbara và Ventura.

Phát ngôn viên của Bộ Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy Scott McLean cho biết gần 14.000 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa. Máy bay đã được triển khai để hỗ trợ dập lửa.

Trong khi đó, một ngọn lửa mới phía Nam Los Angeles đã nhanh chóng lan qua Rừng quốc gia Cleverland. Các khu cắm trại và nhà cửa trong khu vực đã được lệnh sơ tán khi đám cháy phát ra một cột khói và tro khổng lồ do đất khô cằn.

Các chuyên gia cho biết một trong những nguyên nhân gây cháy rừng lan nhanh là do biến đổi khí hậu. Điều này dẫn đến thời tiết nóng hơn làm khô thảm thực vật đến mức những tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra cháy rừng.

Nhã Trúc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/chay-rung-ky-luc-o-california-keo-dai-den-cuoi-thang-8-60451.html