Cháy rừng lan rộng ở Mỹ, hàng nghìn người phải sơ tán

Nhiệt độ cao bất thường và thời tiết khô nóng kéo dài là những nguyên nhân khiến nhiều đám cháy rừng bùng phát ở bờ Tây nước Mỹ, buộc nhà chức trách ban bố lệnh sơ tán.

Đám cháy ở Bootleg, miền Nam bang Oregon, cho tới nay vẫn là đám cháy lớn nhất đang diễn ra tại Mỹ. Hơn 2.000 lính cứu hỏa được huy động để dập tắt đám cháy. Giới chức địa phương phải sơ tán khoảng 2.000 cư dân trong khu vực. Ảnh: AP.

Ngọn lửa thiêu rụi ít nhất 67 ngôi nhà và 100 công trình phụ, đồng thời đe dọa hàng nghìn người khác. Đến ngày 18/7 (giờ địa phương), đội cứu hỏa chỉ mới khống chế được khoảng 22% vùng cháy. Ảnh: AFP.

Cơ quan chức năng cũng cho biết đám cháy ở Bootleg tạo ra “những đám mây nấm” cao hàng km trên bầu trời, có nguy cơ gây ra hiện tượng sét khô và "lốc xoáy lửa". Ảnh: AP.

Giới chuyên gia cảnh báo hiện tượng sét đánh gây ra hỏa hoạn nguy hiểm sẽ xảy ra ở khu vực California và miền Nam bang Oregon. Tại California, đám cháy Tamarack, bắt nguồn từ một vụ sét đánh vào cây hồi ngày 4/7, thiêu rụi khu vực có diện tích gần 74 km2. Ảnh: AP.

Đám cháy Tamarack phía nam hồ Tahoe lan qua một tuyến xa lộ khiến nhiều người phải sơ tán. Tuyến đường Pacific Crest phải đóng cửa, một cuộc đua xe đạp địa hình tại vùng núi Sierra Nevada phải hủy. Ngọn lửa đang đe dọa Markleeville, một thị trấn nhỏ nằm sát ranh giới bang California - Nevada. Ảnh: AP.

Người dân tại khu vực nông thôn cũng phải sơ tán khi đám cháy Dixie bùng lên vào hôm 18/7 tại miền Bắc bang California. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 85 người thiệt mạng. Ảnh: AP.

Cơ quan quản lý rừng ở Mỹ cho biết ít nhất 16 đám cháy lớn đang xảy ra. Ảnh: AP.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chay-rung-lan-rong-o-my-hang-nghin-nguoi-phai-so-tan-post1240564.html