Cháy rừng liên tục ở Hà Tĩnh, thiếu thiết bị chữa cháy nói gì đến trực thăng

Thiết bị chữa cháy còn thiếu và yếu, phương pháp dập lửa truyền thống, dùng dao rựa phát đường băng, dùng cành cây dập lửa vẫn được sử dụng.

Chưa có phương án chữa cháy công nghệ cao

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Tham mưu trưởng BCH Quân sự tỉnh cho biết, thống kê sơ bộ từ đầu mùa hè tại Hà Tĩnh xảy ra 69 vụ cháy rừng.

Phương pháp dập lửa chủ yếu vẫn là kết hợp giữa máy thổi, dao rựa và cành cây

Phương pháp dập lửa chủ yếu vẫn là kết hợp giữa máy thổi, dao rựa và cành cây

Dập lửa thủ công

3 ngày gần đây đã xảy ra 38 vụ cháy, có ngày cháy rừng diễn ra ở 5 huyện. Tổng thiệt hại ước tính hơn 200ha rừng, riêng tại dãy núi Hồng Lĩnh thiệt hại 66ha.

15.000 đã tham gia chữa cháy, riêng tại huyện Nghi Xuân là hơn 6.000 lượt người. Rất may không có thiệt hại về người và nhà dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, đến trưa 1/7, các vụ cháy rừng ở các huyện đã được dập tắt. Riêng điểm cháy ở huyện Đức Thọ lửa còn âm ỉ.

Lửa thiêu rụi rừng cây trên núi Mồng Gà (xã Trường Sơn, Đức Thọ)

Theo ông Sơn, việc chữa cháy đang gặp khó khăn. Phạm vi cháy diện rộng và gió Lào mạnh đã vượt khả năng kiểm soát, vì vậy cách tốt nhất là cắt đường băng cản lửa để hạn chế việc lây lan.

Ông cũng chia sẻ với VietNamNet, phương án dùng trực thăng chữa cháy chưa từng có thực tiễn tại Hà Tĩnh nên chưa thể nói rằng nó hiệu quả hơn.

“Giả sử có máy bay thì tốt. Tuy nhiên, đối với diễn biến cháy lớn ở Nghi Xuân hoặc Hương Sơn trong điều kiện gió Lào quá lớn, tôi nghĩ rất khó thực hiện” - ông Sơn nói.

Vừa qua Hà Tĩnh đã kiến nghị với Cục Kiểm lâm cho nghiên cứu phương án dùng hóa chất hoặc công nghệ cao để phục vụ cho công tác phòng chống cháy rừng, tuy nhiên việc này phải có thời gian.

Truyền thống dập lửa bằng dao rựa, cành cây

Đại tá Thông cho biết, các vụ cháy xảy ra ở đồi núi địa hình dốc, thiết bị chữa cháy thông dụng là máy thổi, cưa xăng, thậm chí dùng cành cây để dập lửa. Tuy nhiên, cưa xăng và máy thổi còn thiếu, không đủ sử dụng cho vụ cháy rừng như ở huyện Nghi Xuân.

Đại tá Thông đang báo cáo với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh về vụ cháy rừng ở núi Hồng Lĩnh

Máy thổi gió, trợ thủ đắc lực trong chữa cháy vừa qua ở Hà Tĩnh nhưng đang còn thiếu

Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh chia sẻ, chưa nói đến việc sử dụng trực thăng chữa cháy, ngay cả một thiết bị bay để phục vụ cho việc giám sát vụ cháy từ trên cao cũng chưa được trang bị.

"Nếu được trang bị thiết bị này thì cơ quan chức năng dễ xác định quy mô vụ cháy hơn, từ đó đưa ra phương án tốt nhất để dập lửa", ông Huấn nói.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh

Ông Đậu Văn Tiến (thôn 8, xã Xuân Phổ) mang cưa xăng, tình nguyện tham gia chữa cháy nhiều ngày qua ở Nghi Xuân

Việc này, Phó chủ tịch tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng, truyền thống chúng ta đang dùng phương pháp chữa cháy thủ công như dùng dao rựa, cành cây để dập lửa, gần đây có bổ sung thêm thiết bị cơ giới hóa như máy thổi và cưa xăng - chủ yếu trang bị cho các đơn vị chính quy gồm kiểm lâm, quân đội, công an, chủ rừng.

Những lúc cao điểm, phương tiện chữa cháy phải dàn đều ra nhiều nơi nên tình trạng thiếu phương tiện trong thời gian này là không thể tránh khỏi.

Ông Sơn cũng thừa nhận, đối với địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao như Hà Tĩnh thì phương tiện máy móc hiện có chưa thể nói là đủ được.

“Vừa qua Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp máy móc thiết bị chữa cháy cho một số tỉnh, trong đó có Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương triển khai mua sắm thêm các phương tiện chữa cháy” - ông Sơn nói.

Thiết bị bình thường còn thiếu

Ông Hoàng Trọng Thịnh, Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC (PC07) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Về nhân lực vật lực, đơn vị đang gặp khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu chữa cháy. Xe téc nước đang còn thiếu, máy móc phục vụ chữa cháy xuống cấp, máy bơm nước cũng thiếu rất nhiều".

Đơn vị chưa tính đến phương án nhờ trực thăng hỗ trợ, bởi đây là bài toán khó.

“Những vụ lớn như thảm họa, mang tầm cỡ quốc gia mới có thể dùng đến trực thăng, chứ đây là một tỉnh, cháy rừng ở Hà Tĩnh cũng chưa phải thảm họa. Hơn nữa, trực thăng phải có sân bãi đậu, kinh phí bảo trì máy móc nữa.

Ở đơn vị chúng tôi máy móc còn thiếu, những cái thiết thực hằng ngày hơn còn chưa đảm bảo thì nhắc gì đến trực thăng chữa cháy”, ông Thịnh cho biết.

Trước việc nhiều lực lượng phải dùng cành cây dập lửa, ông Thịnh cho biết, lực lượng chữa cháy rất đông, thiết bị không đủ, dùng cành cây để dập lửa nhỏ cũng là một phương án.

Thậm chí phải đốt cháy rừng, để tạo đường băng, không cho cháy lan.

“Trong lúc chữa cháy rừng là cấp thiết, nhiệm vụ bảo vệ dân làng được đặt lên cao nhất. Chúng tôi phải di dời hàng trăm hộ dân. Lực lượng phải huy động 100% quân số, mệt nhưng vẫn thấy vui khi bà con mang thức ăn nước uống phân phát cho lực lượng. Lúc đó mới thấm tình quân dân”, ông Thịnh chia sẻ.

Lê Minh - Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chay-rung-o-ha-tinh-thieu-thiet-bi-chua-chay-noi-gi-den-truc-thang-546532.html