Cháy rừng ở Hà Tĩnh, người dân dọn đồ chạy 'giặc lửa' trong đêm

Đám cháy từ rừng thông ở Hà Tĩnh nhanh chóng lan rộng gần khu dân cư. Lo lắng lửa cháy tới nhà, nhiều hộ dân ôm đồ chạy trong đêm.

Cháy ngùn ngụt ở rừng phòng hộ Lửa bùng phát tại tiểu khu 92, rừng thông phòng hộ ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). 1.000 chiến sĩ cùng người dân tham gia dập lửa nhưng hỏa hoạn vẫn chưa được khống chế.

Vụ cháy xảy ra từ khoảng 10h30 ngày 28/6, tại tiểu khu 92 giáp ranh với thị trấn Xuân An, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Vụ cháy xảy ra từ khoảng 10h30 ngày 28/6, tại tiểu khu 92 giáp ranh với thị trấn Xuân An, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Hơn 1.000 người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ, người dân và nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường.

Diện tích rừng bị cháy rộng, gặp gió lớn khiến lửa lan nhanh.

Lo lắng hỏa hoạn ảnh hưởng đến các hộ dân ở chân núi, lực lượng chữa cháy cùng người dân di dời tài sản.

Những tài sản có giá trị, đồ điện tử được ưu tiên di chuyển trước. Vụ cháy cũng uy hiếp đường điện cao thế.

Đám cháy khiến tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Hồng khói bụi mù mịt.

Người dân tập trung trên quốc lộ theo dõi đám cháy, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Đến 23h50 ngày 28/6, lực lượng chức năng vẫn chưa dập tắt được vụ cháy rừng trên núi Hồng Lĩnh.

Sách Nguyễn - Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chay-rung-o-ha-tinh-nguoi-dan-don-do-chay-giac-lua-trong-dem-post961509.html