Cháy rừng ở Mỹ, 9 người thiệt mạng, một thị trấn bị thiêu rụi

Đám cháy lan rộng trong hai ngày qua ở California đã khiến cho hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, hàng chục nghìn người phải đi sơ tán.

Nhà chức trách Mỹ xác nhận đã có 9 người thiệt mạng, 150.000 người phải sơ tán vào ngày 9/11 sau khi cháy rừng lan rộng tại bang California, trong đó, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Malibu cũng đang bị đe dọa vì nằm trên đường đi của lửa, AFP đưa tin.

Nhiều phương tiện bị bốc cháy.

Nhiều phương tiện bị bốc cháy.

Các nạn nhân thiệt mạng đều đến từ thị trấn Paradise, nơi toàn bộ 26.000 cư dân đều đã nhận được lệnh sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, hàng chục người khác vẫn mất tích.

Với sức gió lên tới 56 km/h và thời tiết hanh khô càng khiến ngọn lửa lan nhanh và cản trở công tác cứu hỏa. Hiện tại, khoảng 2.200 lính cứu hỏa đang nỗ lực đối phó với ngọn lửa với sự hỗ trợ của trực thăng.

Hàng nghìn ngôi nhà bốc cháy.

"Thị trấn đã bị phá hủy, tất cả mọi thứ đã bị phá hủy. Không còn gì cả", phát ngôn viên Cơ quan Bảo vệ Rừng và Phòng cháy Chữa cháy California Scott Maclean cho biết về tình trạng ở Paradise.

"Đám cháy lan rất rộng", cảnh sát trưởng hạt Butte Kory Honea nói với báo Chico Enterprise-Record. "Nó di chuyển vô cùng nhanh chóng từ một khu vực hoang vắng sang những vùng dân cư đông đúc".

Con số thiệt hại vẫn chưa được thống kê.

Kể từ đầu năm cho đến nay, bang California đang đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Hoạt động kiểm soát cháy rừng trở nên khó khăn do thời tiết khô, gió thổi mạnh. Các nhà chức trách đã liên tục cảnh báo người dân cảnh giác trước nguy cơ cháy tiếp theo, đặc biệt ở các khu vực khô cằn và có thảm thực vật rậm rạp.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/chay-rung-o-my-9-nguoi-thiet-mang-mot-thi-tran-bi-thieu-rui