Cháy rừng phòng hộ ở Hòn Đất

Chiều 24-4, tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang cho biết, vụ cháy rừng phòng hộ ở huyện Hòn Đất đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang điều tra, thống kê.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập tắt đám cháy rừng.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập tắt đám cháy rừng.

Trước đó, chiều 23-4, ngọn lửa đã bùng phát tại một khu rừng tràm từ một đến ba năm tuổi thuộc xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất. Đây là rừng phòng hộ nằm trong vùng quản lý của Ban quản lý rừng Hòn Đất - Kiên Hà.

Theo ông Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, lúc phát hiện ngọn lửa đang lúc trời nắng gắt, nhiệt độ quá nóng, nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra nhiều khu vực khác, trải dài trên một diện rộng khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ban chỉ huy phòng, chống cháy rừng tỉnh Kiên Giang đã huy động hơn 300 người, gồm: công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân, cùng nhiều phương tiện cơ giới tham gia chữa cháy.

Ông Hoàng Văn Tuấn cho biết, lực lượng chữa cháy phải làm việc suốt đêm, đến 3 giờ sáng 24-4, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến 17 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường, khoanh vùng, phun nước giảm nhiệt và dập tắt những tàn tro, hạn chế tình trạng ngọn lửa bùng phát trở lại. Đêm nay, lực lượng chữa cháy tiếp tục túc trực tại hiện trường.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39968002-chay-rung-phong-ho-o-hon-dat.html