Cháy rừng tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm qua (20-4), nắng nóng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35 đến 38°C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm qua (20-4), nắng nóng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35 đến 38°C.

Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ và các địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37 đến 40°C, có nơi hơn 40°C như: Mường La, Phù Yên (Sơn La), Quỳ Châu,Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa (Quảng Bình), Ðông Hà (Quảng Trị)...

Dự báo, hôm nay (21-4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37°C, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ từ 38 đến 40°C, có nơi hơn 40°C.

* Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây, trên vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 m, biển động. Tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 21-4.

* Liên tiếp trong hai ngày 19 và 20-4, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Vụ cháy rừng lớn nhất xảy ra chiều 19-4, tại bản Hua Ty, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, thiêu rụi khoảng 60 ha rừng trồng từ ba đến năm tuổi. Huyện đã huy động hơn 300 người tham gia chữa cháy. Ðến chiều 20-4, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Ngoài ra, một số vụ cháy rừng tại các huyện Sông Mã, Yên Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp. Rừng bị cháy chủ yếu là rừng lau lách; các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên vẫn đang được tập trung bảo vệ.

* Từ ngày 18 đến 20-4, tại huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Ðiển hình như vụ cháy ở thôn Sáng Pao thuộc xã Xà Hồ, thôn Pá Khoang thuộc xã Túc Ðán; thôn Mông Si thuộc xã Bản Mù... Lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy. Các đám cháy cơ bản được khống chế, không lây lan diện rộng. Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là cây bụi và lau lách, không ảnh hưởng đến diện tích rừng trồng và rừng khoanh nuôi tái sinh.

* Cũng từ ngày 18 đến 20-4, tại tỉnh Lai Châu liên tiếp xảy ra cháy rừng, cháy thảm cỏ, thảm thực vật tại các xã: Nậm Cần, Phúc Khoa, huyện Tân Uyên; Mường Kim, huyện Than Uyên; Nậm Manh, Nâm Ban, Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; Ma Quai, huyện Sìn Hồ và Nùng Nàng, huyện Tam Ðường. Chính quyền tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, huy động gần 2.000 lượt người tham gia dập lửa. Các đám cháy cơ bản đều được khống chế và dập tắt sau từ ba đến năm giờ, không gây thiệt hại nhiều về rừng tự nhiên.

* Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ðiện Biên, ngày 18-4 đã xảy ra cháy rừng tại xã Mường Ðăng (huyện Mường Ảng) với các điểm cháy thuộc bản Nậm Pọng và bản Chan 2. Diện tích cháy tại hai bản này ước tính lên đến khoảng 14 ha, chủ yếu là cháy ngầm dưới tán rừng. Tại huyện Tủa Chùa, cháy rừng cũng xảy ra ở một số xã. Chính quyền các xã Sính Phình, Trung Thu, Xá Nhè và lực lượng kiểm lâm huyện Tủa Chùa tích cực tham gia dập lửa, tránh cháy lan.

* Ngày 20-4, tại khu vực thôn Séo Trung Hồ, thuộc xã Bản Hồ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xảy ra cháy rừng. Vụ cháy chủ yếu là cỏ tranh, cỏ tế, thực bì. Ðám cháy được dập tắt sau đó. Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên đang phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, ngày 19-4, cũng tại thôn Séo Trung Hồ, lực lượng chức năng khống chế nhanh được một điểm cháy có diện tích 0,5 ha gồm thực bì, cỏ tranh, cỏ tế.

* Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 123 xã trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao với mức độ cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5. Ðể hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, tỉnh chỉ thị tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Ðồng thời, yêu cầu các chủ rừng, chính quyền và lực lượng kiểm lâm chủ động phòng, chống cháy rừng.

* Cục Kiểm lâm cảnh báo, các tỉnh hiện có nguy cơ cháy rừng cao, gồm: Bình Ðịnh, Phú Yên, Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ðồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Ðác Lắc, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Ðiện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Ðồng thời, đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương nói trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

* Chiều 20-4, tại TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng) đã xảy ra trận mưa lớn, kèm mưa đá làm nhiều khu vực dân cư và sản xuất nông nghiệp bị ngập nặng. Trước đó, ngày 19-4, một số xã vùng cao của huyện Tương Dương (Nghệ An) xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc mạnh đã khiến cây cối, pa-nô, biển quảng cáo dọc quốc lộ 7A bị đổ gãy, nhiều mái nhà bị tốc và vỡ mái.

* Mặc dù xã đảo An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt, nhưng thời gian gần đây nhà máy này liên tục hư hỏng khiến việc cung cấp nước ngọt bị hạn chế. Người dân tại xã đảo này đang phải mua nước sinh hoạt từ đảo Lớn chở qua với giá cao gấp 26 lần giá bình thường.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39926202-chay-rung-tai-nhieu-tinh-mien-nui-phia-bac.html