Cháy rừng tại thủ đô Athens của Hy Lạp khiến 20 người thiệt mạng

Chính phủ Hy Lạp hôm thứ Ba cho biết đám cháy rừng lớn tại thủ đô Athens khiến 20 người thiệt mạng và 69 người bị thương.

Ban đầu, hai vụ cháy rừng lớn xuất hiện ở hai bên thủ đô Athens vào ngày thứ Hai, phá hủy nhà cửa và buộc người dân chạy về phía biển, nơi các tàu tuần duyên của Hy Lạp sẽ sơ tán họ ra khỏi hiện trường. Toàn bộ bán đảo Attica, khu vực bao quanh Athens, tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở cả khu vực phía đông và phía tây.

Người dân Athens chạy ra phía biển đợi tàu đến sơ tán. Ảnh: Twitter

Các đám cháy lớn xảy ra liên tiếp khiến khu vực tràn ngập khói. Ảnh:

Hy Lạp kêu gọi Liên minh châu Âu hỗ trợ và nói rằng quốc đảo Síp đã điều động nhân viên cứu hỏa để giúp dập tắt đám cháy còn Tây Ban Nha đề xuất đưa máy bay cứu hỏa sang giúp đỡ.

Một chú chó lấm lem sau khi thoát khỏi đám cháy nằm trên tảng đá giữa biển.

Rất đông người dân Hy Lạp chạy thoát thân ra biển sau khi đám cháy xuất hiện. Ảnh:

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã cắt ngắn chuyến thăm của mình tới Bosnia để trở về Athens, cho biết rằng chính phủ nước này đặc biệt lo ngại bởi các vụ cháy xảy ra đồng thời. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để dập tắt những đám cháy này", ông nói.

Các cột khói bốc rất cao từ phía xa vẫn có thể nhìn thấy. Ảnh:

Ảnh chụp vệ tinh về đám cháy. Ảnh:

Khi trở về, Thủ tướng Tsipras cho biết hơn 300 xe và 600 lính cứu hỏa và đang làm việc để dập tắt những đám cháy.

Hàng trăm lính cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Ảnh: Sputnik

Ông Dimitris Tzanakopoulos - phát ngôn viên của chính phủ Hy Lạp, cho biết vào hôm thứ Ba rằng khoảng 69 người đã nhập viện và nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Không rõ có bao nhiêu người bị buộc phải di tản do các vụ hỏa hoạn. Vangelis Bournous, thị trưởng của Rafina - một thị trấn cách Athens khoảng 6 giờ lái xe, cho biết ông tin rằng khoảng 100 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/anh-chay-rung-tai-thu-do-athens-cua-hy-lap-khien-20-nguoi-thiet-mang-89636.html