Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Pháp và Croatia

Ngày 14/7, cơ quan chức năng Pháp đã huy động khoảng 1.000 lính cứu hỏa, cùng 6 máy bay chữa cháy trong nỗ lực ngăn chặn 2 đám cháy rừng đang hoành hành tại khu vực Tây Nam quốc gia này.

Khói lửa bốc lên tại đám cháy rừng ở vùng Var, miền Nam nước Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các đám cháy rừng đã bùng phát từ ngày 12/7 và thiêu rụi khoảng 4.000 ha đất.

Chính quyền tỉnh Gironde cho biết đám cháy hiện vẫn chưa được kiểm soát và chưa ghi nhận thương vong liên quan hỏa hoạn.

Vụ cháy lớn hơn trong 2 đám cháy tại Gironde xảy ra xung quanh thị trấn Landiras, phía Nam Bordeaux, thiêu rụi khoảng 2.100 ha đất, buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa các tuyến đường và sơ tán 500 cư dân để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, đám cháy còn lại xảy ra dọc bờ biển Đại Tây Dương, gần với vị trí của cồn cát cao nhất châu Âu "Dune du Pilat", trong khu vực Vịnh Arcachon. Các hình ảnh chụp cho thấy những cột khói đen dày đặc bao phủ khu vực này.

Đám cháy đã gây thiệt hại trên 1.750 ha đất, khiến 6.000 người tại 5 khu vực cắm trại xung quanh phải sơ tán ngày 13/7. Rạng sáng 14/7, 60 người khác đã được sơ tán để phòng, tránh các rủi ro.

Hàng loạt trận cháy rừng đã bùng phát tại Pháp trong những tuần gần đây, khi quốc gia này cùng nhiều nước khác ở châu Âu, đang đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan.

Trao đổi với báo giới ngày 13/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết kể từ đầu năm nay, hỏa hoạn đã gây thiệt hại 15.000 ha rừng trên cả nước, nhiều hơn khoảng 1.000 ha so với cùng kỳ năm ngoái, mà nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người.

Cùng ngày, Chính phủ Croatia đã triển khai máy bay chữa cháy cùng lực lượng cứu hỏa và binh lính nhằm kiềm chế 3 đám cháy rừng bùng phát dọc bờ biển Adriatic.

Do ảnh hưởng của tình trạng khô hạn và thảm thực vật thưa thớt tại khu vực Zadar và Sibenik, các đám cháy đã bùng phát hồi đầu tuần và lửa tiếp tục lan rộng, bùng lên dữ dội do tác động của gió mạnh. Chính quyền địa phương cho biết hỏa hoạn đã tàn phá khoảng 20 ngôi nhà.

Tại những nơi khác ở châu Âu, hàng nghìn lính cứu hỏa đã được huy động nhằm ngăn chặn hơn 20 ngọn lửa bùng phát ngày 12/7, hoành hành trên khắp Bồ Đào Nha và miền Tây Tây Ban Nha, đe dọa đời sống người dân trong những ngôi làng lân cận và làm gián đoạn kỳ nghỉ của nhiều du khách. Trong đợt nắng nóng dữ dội này, có lúc nhiệt độ được ghi nhận trên mức 45 độ C tại một số khu vực.

Hoàng Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chay-rung-tiep-tuc-hoanh-hanh-tai-phap-va-croatia-20220714193831591.htm