Cháy rừng trong đêm trên bán đảo Sơn Trà

Sáng 11.6, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng cho biết đám cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà gây thiệt hại diện tích khoảng 2.000 m2.

Đám cháy rừng lớn tại Sơn Trà trong đêm - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 10.6, trên bán đảo Sơn Trà (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xuất hiện đám cháy rừng lớn nằm gần Trạm Biên phòng Bãi Bắc. Du khách phát hiện đã báo cho chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP.Đà Nẵng huy động 10 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

[VIDEO] Bất ngờ với nguyên nhân cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà: Do du khách nấu nướng

Do đám cháy nằm dưới bờ ta luy, hướng tiếp cận dốc đứng nguy hiểm nên gây khó khăn cho lực lượng PCCC, lực lượng biên phòng cũng tăng cường hỗ trợ. Sau 3 tiếng đồng hồ, đám cháy được ngăn chặn. Tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn túc trực tại hiện trường trong đêm và phun nước làm mát xung quanh để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng PCCC khống chế đám cháy - Ảnh: N.T

10 xe cứu hỏa được huy động - Ảnh: N.T

Do nắng nóng kéo dài cùng thời tiết khô hanh, nguy cơ cháy rừng tại Đà Nẵng hiện đang ở cấp 4, cấp nguy hiểm, khả năng cháy rừng trên diện rộng.

Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương có rừng giám sát chặt chẽ người ra vào rừng, kiểm soát việc đốt thực bì của người dân trồng rừng và xử lý nghiêm các trường hợp vi pham an toàn về PCCC trong rừng, nhằm đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chay-rung-trong-dem-tren-ban-dao-son-tra-1091513.html