Cháy tại nhà máy thép Hòa Phát, 4 công nhân bị bỏng

Tại lò thổi số 2 của nhà máy thép đã xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò khiến bốn công nhân bị bỏng nhiệt.

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 8/5, một lãnh đạo huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại nhà máy luyện thép của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát trên địa bàn xã Hiệp Sơn.

Một khu vực lò thổi của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát tại Hải Dương. Ảnh: Nghi Trần/TTXVN

Khoảng 9h30 ngày 7/5, tại lò thổi số 2 của tại nhà máy luyện thép đã xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò khiến 4 công nhân bị bỏng nhiệt.

4 công nhân bị tai nạn gồm: Nguyễn Văn Tưởng, sinh năm 1969, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh; Vũ Văn Tuyền, sinh năm 1986, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn; Bùi Văn Tung, sinh năm 1985, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn và Hứa Văn Tâm, sinh năm 1966, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành, TTXVN đưa tin.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn và sau đó chuyển đến Viện bỏng Quốc gia.

Lò thổi số 2 hiện đang trong trong quá trình sửa chữa. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hồng Anh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/chay-tai-nha-may-thep-hoa-phat-4-cong-nhan-bi-bong-101700