Cháy tàu cá liên hoàn ở Đà Nẵng sáng mùng 3 Tết

Đến 9h30 sáng 14/2 (mùng 3 Tết), lực lượng PCCC, Công an TP Đà Nẵng đã khống chế được vụ cháy tàu cá liên hoàn tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Thông tin ban đầu, khoảng 5h40 rạng sáng mùng 3 Tết (14/2), ban quản lý cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện khói lửa bốc lên từ cụm tàu trước cảng số 1 vùng nước âu thuyền. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng ra 2 bên.

Hiện trường vụ cháy tàu cá ở cảng Thọ Quang sáng nay.

Phát hiện vụ việc, Ban quản lý cùng người dân nhanh chóng dùng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy, ngay sau đó, lực lượng PCCC&CHCN đã phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng huy động 2 tàu, 5 xuồng, 7 xe chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, các tàu cá bị cháy đều đang neo đậu cách bờ. Lửa cháy lớn, cột khói cao hơn chục mét. Lực lượng chức năng phải phối hợp cùng tàu cá ngư dân lai dắt số tàu gặp nạn vào gần khu vực cầu cảng để các xe chuyên dụng dễ dàng tiếp cận.

Vụ cháy đã khiến 3 tàu cá lớn bị hư hỏng nặng, 5 tàu khác bị cháy xém phần mũi tàu.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng Đại tá Lê Ngọc Hai – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có mặt, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy đã khiến 3 tàu BĐ -94195, BĐ – 96543, BĐ – 98107 bị hư hỏng nặng, trong đó tàu BĐ-98107 bị cháy trước chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra còn có 5 tàu khác bị cháy xém mũi tàu.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chay-tau-ca-lien-hoan-o-da-nang-sang-mung-3-tet-d166675.html