Gần 60.000 người Trung Quốc được xuất cảnh sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Hiện đã có hàng trăm nghìn người Trung Quốc được tiêm vaccine ngừa Covid-19 khẩn cấp, trong đó có 56.000 người sau khi tiêm đã xuất cảnh đến các khu vực có dịch và hiện vẫn đang khỏe mạnh.

Phát biểu tại Diễn đàn sáng tạo khoa học kỹ thuật sức khỏe quốc tế Hồng Kiều (6/11), hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 tại Thượng Hải, ông Lưu Kính Trinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn y dược Trung Quốc (Sinopharm) khẳng định, các loại vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc hoàn toàn đáng tin cậy và có thể phục vụ kịp thời nhu cầu cấp thiết hiện nay.

Một trong hai loại vaccine ngừa Covid-19 của Sinopharm.

Một trong hai loại vaccine ngừa Covid-19 của Sinopharm.

Hiện đã có hàng trăm nghìn người Trung Quốc, trong đó có bản thân ông Lưu Kính Trinh đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 do tập đoàn này sản xuất, 56.000 người là nhân viên ngoại giao, lưu học sinh, chuyên gia… sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 đã xuất cảnh đến các khu vực có dịch trên thế giới và tất cả vẫn đang khỏe mạnh, chưa có một ai bị nhiễm Covid-19.

Ông Lưu Kính Trinh nói: “Hiện chưa có bất cứ trường hợp nào sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Sinopharm xuất hiện phản ứng phụ rõ rệt, nếu có chỉ là các phản ứng phụ rất nhỏ như đau hoặc tê buốt nơi tiêm”.

Sinopharm và Sinovac là hai đơn vị đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu chế tạo vaccine ngừa Covid-19 tại Trung Quốc, hai công ty này đang có 3 loại vaccine tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Trung Quốc và nước ngoài. Vaccine của công ty công nghệ sinh học Sinovac đang thử nghiệm giai đoạn 3 tại Brazil, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ (với khoảng hơn 10.000 người) còn vaccine của Tập đoàn y dược Trung Quốc (Sinopharm) hiện cũng đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở hơn 10 quốc gia trên thế giới (với khoảng 50.000 người), cả 3 loại vaccine này dự kiến sẽ kết thúc thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 11./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/gan-60000-nguoi-trung-quoc-duoc-xuat-canh-sau-khi-tiem-vaccine-ngua-covid-19-815669.vov