Cháy tàu chở dầu ở cảng Dung Quất, 12 thuyền viên bị hất xuống biển

Neo đậu trên vùng biển Dung Quất chờ tiếp nhận nhiên liệu, tàu Trung Thảo 36-BLC bất ngờ phát ra tiếng nổ. Nhiều thuyền viên rơi xuống biển.

Khoảng 6h30 ngày 7/9, tàu Trung Thảo 36-BLC khi neo đậu tại phao số 0, vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. 12 thuyền viên trên tàu bị hất văng xuống biển.

 Tàu chở hàng Trung Thảo 36-BLC bốc cháy trên vùng biển Dung Quất. Ảnh: M. Hoàng.

Tàu chở hàng Trung Thảo 36-BLC bốc cháy trên vùng biển Dung Quất. Ảnh: M. Hoàng.

Sự cố khiến khoang tàu bốc cháy kèm theo cột khói cao hơn 15 m.

Các thuyền viên trên tàu chở hàng Hải Nam 67, lực lượng biên phòng và hàng chục ngư dân địa phương tham gia cứu vớt 11 thủy thủ. Riêng thuyền viên Nguyễn Thanh Lý ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn bị sóng cuốn mất tích.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã điều động nhân lực cùng nhiều phương tiện vận tải tham gia cứu hộ, tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết sự cố xảy ra khi tàu Trung Thảo 36-BLC chờ tiếp nhận nhiên liệu ở nhà máy lọc dầu. Vụ cháy nổ gây thủng mạn tàu hàng.

Tàu Trung Thảo 36-BLC thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải biển Hà Thảo (TP.HCM). Ngày 31/8, tàu từ cảng Đà Nẵng đến cảng Dung Quất để nhận dầu theo hợp đồng.

Vùng biển cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), nơi tàu Trung Thảo 36-BLC xảy ra cháy nổ. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chay-tau-cho-dau-o-cang-dung-quat-12-thuyen-vien-bi-hat-xuong-bien-post1128480.html