Chạy thử nghiệm tàu cao tốc Superdong Côn Đảo

Sáng 19-6, Công ty CP tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang cho chạy thử nghiệm tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I, tuyến cảng Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) - Bến Đầm (huyện Côn Đảo).

Sáng 19-6, Công ty CP tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang cho chạy thử nghiệm tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I, tuyến cảng Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) - Bến Đầm (huyện Côn Đảo).

Lãnh đạo huyện Côn Đảo tham quan tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I.

Tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I được đóng tại Malaysia với mức đầu tư 50 tỷ đồng. Tàu có 2 tầng, 4 khoang, với sức chứa 306 hành khách, vận tốc trung bình 26 hải lý/giờ. Theo kiểm tra thử nghiệm, tàu Superdong Côn Đảo I xuất phát từ cảng Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) lúc 7 giờ 30 phút sáng 19-6 và cập cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo) vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

Tuyến tàu Cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo dự kiến có lịch trình như sau: 8 giờ sáng tàu xuất phát từ cảng Trần Đề đi cảng Bến Đầm (Côn Đảo); 13 giờ chiều từ cảng Bến Đầm đi cảng Trần Đề. Thời gian hành trình khoảng 2 giờ 30 phút. Giá vé 310.000 đồng/người lớn, 230.000 đồng/trẻ em, 260.000 đồng/người cao tuổi, 200.000 đồng/người khuyết tật.

Việc đưa Tàu cao tốc Superdong vào khai thác hoạt động từ cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đi Côn Đảo phần nào giải quyết nhu cầu đi lại giữa đảo với đất liền, mở thêm tuyến mới kết nối các tỉnh Miền Tây với Côn Đảo.

Theo Hải Nhân (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/giao-thong/201706/chay-thu-nghiem-tau-cao-toc-superdong-con-dao-2558844/