Cháy tiệm tạp hóa giữa đêm khuya, 3 người tử vong

Ba người bị chết do ngạt khí và ba người được cứu sống trong vụ cháy rạng sáng 28/10 ở Đồng Tháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, nguyên nhân cháy tiệm tạp hóa ở ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp làm 3 người chết là do chập điện.

Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 28/10, có vụ cháy xảy ra tại tiệm tạp hóa ấp An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành do chị Bùi Thị Yến S. (33 tuổi, ngụ phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) làm chủ.

Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh (đứng giữa) chỉ đạo công tác điều tra vụ cháy tại hiện trường. Ảnh: CA

Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh (đứng giữa) chỉ đạo công tác điều tra vụ cháy tại hiện trường. Ảnh: CA

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa và cứu được 3 người (gồm vợ, chồng và con trai của chủ tiệm) ra khỏi đám cháy. 3 người khác bị chết trong đám cháy.

3 người còn kẹt lại đều đã tử vong gồm: Nguyễn Thanh P., Ngô Văn L. và Hoàng Tuấn A. (tất cả đều ngụ TP.HCM).

Đến khoảng 2h45 sáng, đám cháy đã được dập tắt, nhưng ngọn lửa đã thiêu tụi toàn bộ tài sản, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chay-tiem-tap-hoa-giua-dem-khuya-3-nguoi-tu-vong-d570974.html