Cháy trạm biến áp, mặt phố xém lửa

Ngọn lửa lớn bao trùm trạm biến áp, thiêu rụi luôn đường dây hạ thế và cháy xém mặt tiền các ngôi nhà kề cận.

Lúc 6h15' ngày 16/11, trạm biến áp đường dây 15kV trước số nhà 827 Ngô Quyền (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đã phát nổ khiến các hộ dân gần đó một phen hoảng loạn.

Vào thời điểm trên, tuyến đường Ngô Quyền còn vắng vẻ, các hộ dân đang ở trong nhà thì bỗng nghe hai tiếng nổ lớn kế tiếp nhau.

Trạm biến áp bị hư hại sau vụ cháy nổ.

Tiếp đó, ngọn lửa lớn đã bao trùm trạm biến áp, thiêu rụi luôn đường dây hạ thế và cháy xém mặt tiền các ngôi nhà kề cận. Lực lượng Cảnh sát chữa cháy quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn điều động một xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa trong vòng 20 phút.

Vụ tai nạn gây mất điện dọc tuyến đường Ngô Quyền và một số khu vực khác trên địa bàn quận Sơn Trà nhiều giờ liền. Nguyên nhân vụ cháy nổ được nhận định có thể do lỗi kỹ thuật của linh kiện, thiết bị trong trạm biến áp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/11/160007.cand