Lập ban hỗ trợ người Việt bị thiệt hại trong vụ cháy trung tâm thương mại ở Ba Lan

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã gửi Thư thăm hỏi, chia sẻ tới bà con bị thiệt hại trong vụ cháy Trung tâm thương mại 44 Marywilska, Thủ đô Warsaw, Ba Lan

Được tin ngày 12-5, Trung tâm thương mại 44 Marywilska, Thủ đô Warsaw, Ba Lan bị cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh và đời sống của bà con ta ở đây; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã gửi Thư thăm hỏi, chia sẻ tới bà con bị thiệt hại.

Ngọn lửa bùng phát tại Trung tâm thương mại ở số 44 Marywilska, Thủ đô Warsaw, Ba Lan vào lúc 3 giờ 30 sáng 12-5. Ảnh: TTXVN phát

Ngọn lửa bùng phát tại Trung tâm thương mại ở số 44 Marywilska, Thủ đô Warsaw, Ba Lan vào lúc 3 giờ 30 sáng 12-5. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gửi đến các gia đình bị thiệt hại lời thăm hỏi ân cần, sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà bà con phải gánh chịu do tai họa bất ngờ xảy ra.

Thứ trưởng mong muốn và tin tưởng rằng tại thời điểm khó khăn này, bà con người Việt và các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam tại Ba Lan nói riêng và trên thế giới nói chung sẽ phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hợp lực chia sẻ khó khăn, kịp thời có các giải pháp để giúp đỡ bà con bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, gây dựng lại công việc kinh doanh.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan kịp thời trao đổi với các cơ quan liên quan của sở tại về việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cũng sẽ khẩn trương hỗ trợ các giấy tờ cần thiết để bà con bị thiệt hại sớm ổn định đời sống và công việc kinh doanh.

Lập ban hỗ trợ cộng đồng

Tối 12-5, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải đã có buổi làm việc với đại diện các hội đoàn cũng như cộng đồng để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và các đề xuất nhằm hỗ trợ các tiểu thương và lao động người Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy.

Tại buổi làm việc, đại diện các tiểu thương và lao động người Việt Nam tại trung tâm thương mại trên bày tỏ mong muốn nhận được sự động viên về tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cũng như các nước trong khu vực trước những khó khăn, mất mát do vụ cháy gây ra.

Với thiệt hại vật chất rất lớn, một số tiểu thương và lao động đặc biệt khó khăn đề đạt nguyện vọng được hỗ trợ tài chính bước đầu. Bà con mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và các cơ quan chức năng Ba Lan hỗ trợ cấp lại giấy tờ đã bị mất trong vụ cháy.

Bên cạnh đó, bà con cũng đề nghị các cơ quan chức năng sở tại sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy để có thể giải quyết các vấn đề liên quan tới hợp đồng bảo hiểm và bồi thường thiệt hại.

Cũng tại cuộc họp, một số doanh nghiệp lớn của người Việt Nam tại Ba Lan đã cam kết sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ, trong đó có tiếp nhận các lao động bị mất việc sau vụ cháy, giúp đỡ các tiểu thương bị thiệt hại chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Các hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan như Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hội Doanh nghiệp, Hội phụ nữ, các hội đồng hương đã thành lập ban hỗ trợ cộng đồng nhằm điều phối công tác hỗ trợ, khắc phục thiệt hại trong thời gian sắp tới, vận động cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và các nước trong khu vực quyên góp tài chính, động viên về tinh thần đối với những bà con bị thiệt hại trong vụ cháy.

Cùng ngày, đông đảo các đại điện Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hội doanh nhân, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, một số doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam tại Ba Lan và đại điện cho bà con buôn bán tại Marywilska đã đến tham dự cuộc họp nhằm mục đích để nắm bắt được những thiệt hại của bà con, để trợ giúp những khó khăn trước mắt và vạch ra những hướng đi lâu dài.

Cuộc họp đã thống nhất những người có nguyện vọng được hỗ trợ về: Pháp lý giấy tờ (bảo hiểm, hộ chiếu Việt Nam, thẻ tạm cư...), tìm việc làm (làm nail, làm quán, bán buôn, bán lẻ...), hỗ trợ về tài chính trước mắt và lâu dài... có thể liên hệ với đại diện và sau đó tập hợp, báo cáo lại cho Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan Trần Tuấn Anh, đồng thời là Trưởng ban "Ban hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm Marywilska", để hỗ trợ.

Đại sứ quán sẽ mở thêm buổi tiếp người Việt

Đại sứ Hà Hoàng Hải cho biết trung tâm thương mại nói trên có khoảng 400 tiểu thương người Việt Nam với khoảng 600 quầy hàng.

Ngoài ra, còn có hàng trăm lao động người Việt Nam làm việc tại các quầy hàng, tiệm sơn sửa móng tay và nhà hàng tại đây.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đã lắng nghe, chia sẻ và gửi lời động viện tới những bà con bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn. Đại sứ Hà Hoàng Hải cũng đánh giá cao hoạt động của các hội đoàn người Việt, bước đầu nhanh chóng kêu gọi sự đoàn kết, chung tay của cộng đồng, từng bước triển khai các biện pháp hỗ trợ bà con.

Đại sứ cam kết sẽ đồng hành với với các hội đoàn để hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại nhằm phối hợp đảm bảo quyền lợi của bà con.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Hà Hoàng Hải đã trao số tiền ủng hộ do cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, mỗi cán bộ nhân viên 2 ngày lương, quyên góp cho ban hỗ trợ của cộng đồng, cung cấp thêm các kênh và đầu mối liên lạc để kịp thời tiến hành bảo hộ công dân và hỗ trợ bà con trong việc làm lại các thủ tục giấy tờ.

Thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẽ mở thêm mỗi tuần một buổi tiếp, nhận và xử lý hồ sơ lãnh sự đối với người Việt trong trung tâm thương mại.

Đại sứ cũng sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo chính quyền thủ đô Warsaw của Ba Lan để trao đổi về các biện pháp hỗ trợ cấp giấy tờ, hỗ trợ tài chính, tìm việc làm cũng như xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan: +48782.257.359 và +48601.925.288.

Liên quan đến vụ cháy, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và Thủ đô Warsaw để nắm thêm tình hình.

Bà Monika Beuth, phát ngôn viên của tòa thị chính Thủ đô Warsaw, cho biết thành phố liên tục cập nhật diễn biến về thiệt hại. Trung tâm an ninh thành phố thường xuyên liên lạc với các cơ quan dịch vụ và sẵn sàng hỗ trợ.

Theo bà Monika, việc giúp đỡ các tiểu thương là cần thiết. Tuy nhiên, việc đầu tiên là đảm bảo an ninh khu vực, dập tắt hoàn toàn đám cháy và từ ngày 13-5 chính quyền sẽ có họp bàn về các giải pháp thành phố có thể hỗ trợ các tiểu thương.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy cũng như chưa có thông tin thiệt hại về người. Ngoài lực lượng cứu hộ, các nhân viên chuyên ngành về hóa chất đã được điều động đến hiện trường để theo dõi bầu không khí sau hỏa hoạn.

Các thiết bị đo được cho thấy không khí đang bị ô nhiễm nặng, nhưng người dân chưa phải sơ tán mà được yêu cầu tạm thời đóng tất cả cửa sổ cũng như hạn chế ra ngoài.

Dương Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chay-trung-tam-thuong-mai-o-ba-lan-khan-truong-ho-tro-nguoi-viet-196240513172710431.htm