Chạy vào phòng trọ trốn vẫn bị đánh tử vong

Anh V chạy vào phòng trọ trốn tuy nhiên 2 đối tượng vẫn đuổi theo xông vào và đánh anh bất tỉnh. Anh V được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi...

Ngày 16/11, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh tổ chức lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera khu vực hẻm 307, ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân đã làm rõ vụ án mạng khiến anh N.T.H.V (SN 1975, quê Cần Thơ, tạm trú Bình Tân) tử vong.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 15/11, người dân trong hẻm 307, ấp Chiến Lược phát hiện một nhóm người cãi vã đuổi đánh nhau, trong đó có anh V. Anh V bỏ chạy thì có 2 đối tượng đuổi theo vào tận phòng trọ sau đó đánh đập đến bất tỉnh. Người dân trong dãy trọ vào can ngăn 2 đối tượng mới bỏ đi. Anh V được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi do bị xuất huyết não, đa chấn thương.

Một số người dân cho hay, thời điểm anh V bị đánh, anh V đang đứng chờ người cháu ở đầu hẻm. Về những người liên quan đến cái chết của anh V, một số người cho hay, anh V đã mâu thuẫn với họ từ trước. Công an quận Bình Tân sau khi lấy lời khai, xác định nhân dạng của những người liên quan đã tổ chức truy xét.

Hàn Phi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/chay-vao-phong-tro-tron-van-bi-2-thanh-nien-duoi-theo-danh-tu-vong-619995/