Chạy xe máy băng qua đường sắt, người đàn ông bị tàu SE1 tông tử vong

Trong lúc điều khiển xe máy qua đường ngang dân sinh, anh Nam bị tàu SE1 tông tử vong. Xe máy của nạn nhân bị kéo lê hàng trăm mét.

Trưa 1/8, anh Nam (46 tuổi, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy đi từ làng Triều Sơn Tây (phường An Hòa, TP Huế) qua đường sắt hướng ra đường quốc lộ 1. Lúc này, người đàn ông bị tàu hỏa SE1 di chuyển theo hướng Bắc - Nam tông phải.

Người đàn ông bị tàu tông tử vong. Ảnh: C.Đ.

Người đàn ông bị tàu tông tử vong. Ảnh: C.Đ.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy bị tàu hỏa kéo lê hàng trăm mét và hư hỏng hoàn toàn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tàu dừng khoảng 15 phút để nhân viên ở lại phối hợp với cơ quan chức năng lập biên bản sự việc.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt Thừa Thiên - Huế, địa điểm xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường ngang dân sinh chỉ có biển báo, không có chuông cảnh báo.

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về lo hậu sự.

Phường An Hòa, địa phương xảy ra vụ tai nạn đường sắt. Ảnh: Google Maps.

Một phụ nữ bị tàu hỏa tông chết khi cố lao qua đường ngang Trưa 31/7, một phụ nữ ở Quảng Bình băng qua đường dân sinh và bị tàu hỏa tông, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chay-xe-may-bang-qua-duong-sat-nguoi-dan-ong-bi-tau-se1-tong-tu-vong-post973407.html