Chạy xe máy từ Đồng Nai lên Đà Lạt trộm 500 triệu đồng

Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Nhật (SN 1997, trú khu phố 6, P.Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Can phạm từ Đồng Nai đến Đà Lạt, trộm cắp tài sản trong khách sạn bị bắt quả tang lúc rạng sáng ngày 26/2/2021.

Theo đó, khoảng 5h sáng nay, Công an phường 9 - TP.Đà Lạt và Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Đà Lạt nhận tin báo của chủ một khách sạn trên đường Phan Chu Trinh, phường 9 về việc vừa bắt quả tang một nam thanh niên đến thuê phòng ở khách sạn, có hành vi trộm cắp nhiều tài sản của một vị khách là doanh nhân đang ở phòng 202. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đến hiện trường, làm rõ vụ việc.

Cán bộ điều tra đang lấy lời khai đối tượng Nhật

Cán bộ điều tra đang lấy lời khai đối tượng Nhật

Thông tin từ Cơ quan điều tra Công an Đà Lạt, được biết, qua đấu tranh, lấy lời khai với đối tượng cùng lời khai của bị hại, nhân chứng, vụ việc được xác định như sau: vào ngày 25/2/2021, đối tượng Nguyễn Minh Nhật một mình điểu khiển xe mô tô hiệu Exciter BS 60F2-485.62 từ nhà ở tỉnh Đồng Nai lên Đà Lạt chơi và thuê phòng tại một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (phường 2 - Đà Lạt) để ở.

Lúc 3h30 phút ngày 26/2, Nhật rời khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, đến thuê ở một khách sạn khác trên đường Phan Chu Trinh, phường 9 - Đà Lạt. Đến khoảng 5h ngày 26/2, Nhật ra ban công của khách sạn để hút thuốc thì thấy đèn phòng 220 còn sáng, Nhật dùng tay mờ cửa sau của phòng 220 phát hiện cửa phòng không khóa nên đã đi vào phòng.

Quan sát xung quanh thấy không có ai, phát hiện trên mặt bàn tivi trong phòng có 1 túi xách màu đen, 1 túi xách màu da một số trang sức, đồng hồ. Nhật tiến tới mở túi xách màu đen thấy bên trong có cọc tiền lớn (sau kiểm đếm là 68 triệu đồng), Nhật đã lấy toàn bộ số tài sản trên mang ra phía cửa chính để tẩu thoát thì bị anh Lê Thanh Duyệt (SN 1975, trú phường Lê Lợi, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), là khách thuê phòng 220 phát hiện, bắt giữ và báo Công an. Công an phường 9 đã đến lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ tài sản; đồng thời báo sự việc với lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt.

Ngay sau đó, trinh sát Đội điều tra tổng hợp Công an TP.Đà Lạt đã đến hiện trường phối hợp Công an phường 9 kiểm tra hiện trường, củng cố tài liệu, chứng cứ để giải quyết vụ án theo thẩm quyền.

Nguyễn Minh Nhật

Qua giám định bước đầu của cơ quan chức năng cùng lời khai của bị hại, số tài sản bị đối tượng trộm cắp gồm: 68 triệu đồng tiền mặt, đồng hồ (hiệu Frjedrious Constant), nhiều nhẫn, vòng, khuyên tai màu trắng (nghi kim cương), 2 túi xách (hiệu Louis Vuitton) có giá hàng ngàn USD. Giá trị ban đầu ước tính khoảng trên 500 triệu đồng.

Mặc dù không có tiền, cả hai khách sạn Nhật ở đều thuộc hạng 3, 4 "sao". Tại khách sạn trên đường Bùi thị Xuân, đối tượng bỏ đi khi chưa thanh toán tiền phòng. Cơ quan điều tra cho biết, khi bắt giữ, khám xét trên người đối tượng không có tiền bạc, tai sản gì, ngoài chiếc xe máy và giỏ đựng mấy bộ quần áo.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an Đà Lạt đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, bị can về tội trộm cắp tài sản theo quy định pháp luật.

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/da-lat-trom-cap-tai-san-tri-gia-500-trieu-dong-bi-bat-qua-tang_107960.html