Chạy xe máy vừa 'múa' vừa tạo dáng

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang chuyển hồ sơ đề nghị Công an thành phố Thuận An ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Tiến Đạt (21 tuổi, ngụ thành phố Thuận An) với hành vi ngồi một bên điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh hai người trong trang phục phụ nữ đi xe máy BKS 61C1-948.30 lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc thành phố Thuận An.

Xe đang chạy thì người lái xe ngồi một bên cho chân xuống đất, sau đó tiếp tục gác một chân lên đầu xe. Hành vi trên gây bức xúc cho dư luận vì điều khiển xe máy lưu thông không an toàn.

Vừa chạy xe vừa "múa". Ảnh: cắt từ video.

Vừa chạy xe vừa "múa". Ảnh: cắt từ video.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương xác định người vi phạm là Phạm Tiến Đạt nên mời lên làm việc.

Làm việc với công an, Phạm Tiến Đạt không xuất trình được giấy phép lái xe và thừa nhận hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, Đạt đã vi phạm quy định tại Điểm a, khoản 8, điều 6 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt hành, với mức phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Trung Lĩnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chay-xe-may-vua-mua-vua-tao-dang-555109.html