CHDCND Triều Tiên diễu binh không có tên lửa tầm xa mừng 70 năm Quốc khánh

Cuộc diễu binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 9-9 không có tên lửa liên lục địa và cũng không có vụ thử hạt nhân nào trước đó để phô trương năng lực quân sự và công nghệ tên lửa như trong những năm qua.

Xe hoa mang chân dung người sáng lập CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành. REUTERS

Chủ đề lễ kỷ niệm năm nay là phát triển kinh tế và thống nhất bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh mục tiêu của Lãnh đạo Kim Jong-un nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong các cuộc hội nghị thượng đỉnh gần đây với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Xe hoa mang tượng các lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. AP

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư tại cuộc diễu binh. KYODO

"Tất cả sức mạnh của chúng ta để xây dựng kinh tế!" là khẩu hiệu trên một xe hoa khổng lồ, trang trí tàu lửa hiện đại, pin mặt trời, nhà máy điện gió và đập nước, diễu hành cùng các công nhân Triều Tiên.

Lễ diễu binh mừng 70 năm Quốc khánh CHDCND Triều Tiên tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 9-9-2018. CNN

Đoàn xe bọc thép của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). EPA-EFE

Đội hình máy bay tạo thành số 70 và bắn pháo bông. AP

Chủ tịch Quốc hội CHDCND Triều Tiên Kim Yong-nam phát biểu tại cuộc diễu binh, tuyên bố đất nước đã đạt được vị thế một cường quốc quân sự và nay sẽ theo đuổi những nỗ lực phát triển kinh tế.

"Tất cả người Triều Tiên phải hợp lực để thực hiện thống nhất trong thế hệ chúng ta. Thống nhất là cách duy nhất người Triều Tiên có thể tồn tại", xã luận trên báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định.

Đoàn quần chúng. EPA-EFE

Đoàn quần chúng. CNN

Đoàn quần chúng. CNN

Binh sĩ CHDCND Triều Tiên. REUTERS

Nữ binh sĩ CHDCND Triều Tiên. AP

Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, Lãnh đạo Kim Jong-un nói với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư rằng Triều Tiên đang tập trung phát triển kinh tế và hy vọng học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc.

Binh sĩ CHDCND Triều Tiên. CNN

GIA HY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chdcnd-trieu-tien-dieu-binh-khong-co-ten-lua-tam-xa-mung-70-nam-quoc-khanh-544566.html