Che đậy!

Chuyện chi đó Hai xứ Quảng?

- Chuyện chi đó Hai xứ Quảng?

Chính quyền xã Bình Trung lấp rác khiến người dân bức xúc.

- Rác thải.

- Rác thải phải có nơi tập kết, xử lý đàng hoàng chớ che đậy vậy đâu được?

- Vậy mà một số nơi ở quê Hai xứ Quảng đang diễn ra tình trạng này đó NXD.

- Hai nói rõ nghe nào?

- Là vầy, do Cty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam (Cty MTĐT QN) ngưng thu gom rác vì gặp sự cố suốt 3 tháng qua khiến Quảng Nam lâm vào cảnh "khủng hoảng" rác thải. Lúc đó, các nhà chứa rác thải quá tải, người dân buộc phải vứt tràn lan ra đường. Điển hình, nhà thu gom rác ở thôn Kế Xuyên 2 (xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) quá tải nên người dân vứt 2 bên nhà chứa rác, ven đường kéo dài gần 30m, rác đổ lấp bờ mương có chỗ gần 5m. Đã vậy, Cty MTĐT QN và chính quyền địa phương đã không múc số rác này đi mà lại nghĩ ra "kế" đổ đất lấp lại để che đậy số rác trên. Người dân thấy vậy rất bức xúc, kiến nghị đến chính quyền nhiều lần nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

- Ấy chà, như vậy thì ô nhiễm môi trường là cái chắc.

- Kiểu che đậy này khiến ai thấy cũng "phê bình", nghe buồn lắm NXD ơi!

- Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Cường- Chủ tịch xã Bình Trung cho hay, trong thời gian gần 3 tháng Cty MTĐT QN không thu gom khiến rác bị quá tải nên người dân phải vứt tràn ra đường. Sau đó, Cty thu chỉ thu gom rác trong nhà chứa rác, số rác ứ đọng ở ngoài không được thu gom xử lý. Trước bức xúc của nhân dân, UBND xã Bình Trung đã kiến nghị Cty phối hợp thu gom lượng rác này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Hết cách, địa phương đành phải lấp đất lại để cảnh quan sạch sẽ hơn. Trong khi đó, ông Chung Thanh Đông- Giám đốc Cty MTĐT QN lý giải: "Cty chỉ hợp đồng với địa phương công đoạn bốc rác lên xe vận chuyển đến bãi, do đó số rác ứ đọng ở ngoài chính quyền địa phương cần có hướng xử lý. Nhưng nhận thấy việc lấp rác lại chưa hợp lý nên Cty cũng đã bàn với chính quyền địa phương sau này sẽ múc lượng đất và rác thải này đi".

- Đúng là... che đậy!

- NXD thiển nghĩ, đã lấp rồi sau này múc lên lại thì thật khó, nếu giải quyết ngay từ đầu sẽ tốt hơn, đỡ tốn chi phí. Do đó, để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương và đơn vị chức năng cần có biện pháp xử lý vấn đề này.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_219241_che-day-.aspx