Chế độ thấp khó thu hút cán bộ khối, xóm có năng lực

Vấn đề này được nêu ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 của đại biểu HĐND tỉnh tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò chiều 22/6.

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò. Đại diện lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy TX Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa

Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến một số nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiều cử tri đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh - quốc phòng; quản lý Nhà nước về đất đai, về bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo an sinh xã hội; chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, người hoạt động không chuyên trách khối; vấn đề thu quỹ phí trong nhân dân…

Cử tri Trương Như Thông (khối Tân Lộc), bày tỏ bức xúc trước tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc Quốc hội thảo luận Luật Đặc khu để gây rối, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội nên cần có hình thức xử lý nghiêm khắc các đối tượng này để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; tình trạng xe quá tải lưu thông trên tuyến đường ven sông Lam vẫn còn diễn ra...

Cử tri Trương Như Cương (khối Hải Bình) phản ánh chế độ thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến thực hiện chậm. Ảnh: Mai Hoa

Đề cập đến tình trạng lãng phí trong sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thị xã, cử tri Trần Minh Thức (khối Hải Giang I) đề nghị tỉnh và thị xã cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, thu hồi các dự án “treo” hiện nay; việc thi công một số dự án đang ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ bờ biển, vì vậy, các cấp ngành liên quan cần kiểm tra và xử lý các vi phạm theo quy định.

Cử tri Trương Như Cương (khối Hải Bình) phản ánh chế độ thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đang thực hiện chậm. Còn cử tri Trương Xuân Tình (khối Hải Triều) cho rằng, chế độ cho những người đảm nhận các nhiệm vụ ở khối hiện còn thấp, vì thế chưa thật sự tạo động lực để thu hút những người có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ ở khối, xóm.

Ngoài các vấn đề nêu trên, cử tri cũng đề nghị các cấp cần quan tâm nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia BHYT, nhất là chất lượng khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính. Công tác vệ sinh môi trường ở một số điểm chưa đảm bảo; thị xã Cửa Lò cần quan tâm và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho con em đang theo học tại các trường phổ thông trên địa bàn phường hiện đang nằm trên các trục đường giao thông. Tình trạng chất lượng điện sinh hoạt còn yếu vẫn chưa được cải thiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu thị xã Cửa Lò quan tâm xử lý một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tiếp thu các ý kiến của các bậc cử tri, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, phản ánh của cử tri, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần làm tốt hơn vai trò cơ quan dân cử.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã giải trình trực tiếp một số vấn đề cử tri quan tâm. Liên quan đến chính sách TNXP, dân công hỏa tuyến chậm, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, đây cũng là phản ánh chung của nhiều cử tri ở nhiều địa phương, HĐND tỉnh xin tiếp thu và sẽ tiếp tục đốc thúc các cấp, các ngành giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng người có công. Về chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xóm, đây là vấn đề trăn trở đang được Đảng, Nhà nước quan tâm, nghiên cứu để có những cải thiện trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Về phản ánh của cử tri liên quan đến hành lang bảo vệ bờ biển do thi công một số dự án và một số dự án “treo”, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thị xã Cửa Lò rà soát, kiểm tra để báo cáo kịp thời với tỉnh để có hướng xử lý. Bên cạnh đó, yêu cầu thị xã Cửa Lò quan tâm xử lý một số vấn đề thuộc thẩm quyền, trước mắt là cắm các biển báo và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh các trường học trên các tuyến đường…

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/che-do-thap-kho-thu-hut-can-bo-khoi-xom-co-nang-luc-203075.html