Chế giấy tờ rồi mang xe nhập lậu đi cầm cố, lấy tiền tỷ

Ngày 4-5, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Lê Minh Đức, SN 1981, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.

Các bị cáo chờ tòa nghị án.

Các bị cáo chờ tòa nghị án.

Liên quan, Nguyễn Cảnh Chung, SN 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Trần Duy Long, SN 1989, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, cũng bị truy tố về các tội danh trên.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, ngày 5-8-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội nhận được đơn tố giác của anh Trần Văn Minh, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tố giác Lê Minh Đức làm giả giấy đăng ký, đăng kiểm để cầm cố chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lexus LX750 và chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của anh này.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng đầu tháng 8-2018, để có tiền trả nợ cá nhân, Lê Minh Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng thủ đoạn dùng xe ô tô nhập lậu nhãn hiệu Lexus 570 không được phép lưu hành tại Việt Nam để cầm cố lấy tiền.

Đức bàn bạc, thống nhất với Trần Duy Long (nhân viên của Đức) đi cầm cố xe ô tô lấy tiền trả nợ. Sau đó, Đức nhờ Long làm giả giấy đăng ký cùng giấy đăng kiểm đối với chiếc xe ô tô Lexus LX570… Long biết rõ Đức làm giả giấy tờ xe ô tô để đi cầm cố nhưng vẫn thực hiện.

Sau khi làm được các giấy tờ giả liên quan tới chiếc xe, Đức nhờ Nguyễn Cảnh Chung tìm chỗ cầm cố xe ô tô. Chung biết rõ chiếc ô tô có nguồn gốc nhập lậu, giấy tờ xe là giả nhưng vẫn thông qua mối quan hệ xã hội liên hệ với anh Trần Văn Minh đặt vấn đề. Đức và Chung sau đó mang chiếc xe này đến cầm cố và chiếm đoạt của anh Minh hơn 1,3 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Đức sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 4-8-2019 Chung và Đức lại đặt vấn đề cầm cố chiếc ô tô Mercedes Benz cho anh Minh để vay 1,5 tỷ đồng. Anh Minh mang xe đi kiểm tra thì phát hiện giấy tờ xe, số khung số máy không khớp nhau nên không giao tiền cho Đức, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Ngày 8-10-2018, ông Lê Đức Lưu, bố của Lê Minh Đức tự nguyện nộp tại CQĐT 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho Đức. Bị hại yêu cầu Đức và đồng phạm phải trả nốt số tiền đã chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, Lê Minh Đức đóng vai trò chủ mưu, hai bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.

Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đức 18 năm tù, Long 9 năm tù về 2 tội. Chung 7 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/che-giay-to-roi-mang-xe-nhap-lau-di-cam-co-lay-tien-ty-237390.html