'Chê ỏng chê eo', Ukraine vẫn mua thêm một dàn tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ

Theo báo cáo vũ khí của Ukraine năm 2020, quân đội nước này sẽ trang bị một loạt tên lửa chống tăng bao gồm Corsar, Stugna và cả Javelin - loại tên lửa mà trước đó chính quân đội Ukraine đã chê 'không tiếc lời'.

Theo những thông tin mới nhất vừa được truyền thông quốc tế đăng tải, quân đội Ukraine công khai báo cáo trang bị vũ khí mới cho lực lượng này trong năm 2020. Nguồn ảnh: Journal.

Trong đó, phần lớn các loại vũ khí hạng nặng và hiện đại vẫn sẽ được trang bị với số lượng lớn đều là vũ khí Nga. Ngoài ra, cũng có mọt vài loại vũ khí phương Tây nhưng số lượng khá ít. Nguồn ảnh: Journal.

Đặc biệt, bên cạnh các tổ hợp tên lửa chống tăng Stugna hay Corsar, quân đội Ukraine vẫn đặt mua các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ. Nguồn ảnh: Journal.

Trước đó, bản thân quân đội Ukraine và truyền thông nước này đã "chê bai không tiếc lời" dàn tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ. Nguồn ảnh: Journal.

Cụ thể, truyền thông Ukraine cho biết loại tên lửa chống tăng này tỏ ra vô dụng trước các xe tăng có hệ thống phòng thủ chủ động của Nga. Nguồn ảnh: Journal.

Ngoài ra, tên lửa chống tăng Javelin còn có giá rất đắt, không phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại của Ukraine và thậm chí nước này còn bị Mỹ chào hàng với giá... cao hơn bình thường. Nguồn ảnh: Journal.

Về phía quân đội Ukraine, lực lượng này khẳng định tên lửa Javelin không thích hợp khi sử dụng trên chiến trường do có trọng lượng quá nặng. Nguồn ảnh: Journal.

Loại tên lửa này cũng hạn chế khả năng cơ động của người lính do nó có thiết kế khá cồng kềnh và cực kỳ vướng víu nhất là khi tác chiến trong không gian hẹp. Nguồn ảnh: Journal.

Bất chấp những lời chê bai của Ukraine, tên lửa FGM-148 Javelin vẫn được coi là loại vũ khí chống tăng hiệu quả bậc nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Journal.

Ra đời từ năm 1996, tới nay đã có khoảng 45000 tổ hợp tên lửa Javelin được sản xuất. Chỉ tính riêng đạn của loại tên lửa này cũng đã có giá lên tới gần 200.000 USD cho mỗi trái. Nguồn ảnh: Journal.

Cách thức bắn của Javelin rất khác biệt, thay vì bay thẳng vào mục tiêu như nhiều loại tên lửa khác, Javelin sau khi bay xa khỏi xạ thủ sẽ bay vọt lên không và đâm xuống mục tiêu theo chiều từ trên xuống. Nguồn ảnh: Journal.

Việc đâm "từ nóc đâm xuống" của Javelin sẽ giúp bảo vệ bị trí bắn của xạ thủ cũng như tấn công vào điểm yếu nhất của các loại thiết giáp hiện tại - đó là giáp ở phần nóc xe. Nguồn ảnh: Journal.

Những pha bắn thử tên lửa Javelin... xịt khiến kíp xạ thủ chạy "rẽ đất".

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/che-ong-che-eo-ukraine-van-mua-them-mot-dan-ten-lua-chong-tang-javelin-tu-my-1343277.html