Chế pháo trái phép ngày cận Tết, nhiều trẻ em nhập viện, thương vong

Vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra những vụ tai nạn thương tâm do pháo tự chế, nạn nhân phần lớn là trẻ em. Mới đây một vụ nổ xảy ra tại nhà dân thuộc huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) khiến 4 trẻ em thương vong.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại địa bàn thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) đã xảy ra một vụ nổ khiến 4 trẻ em thương vong. Theo đó, khoảng 15h ngày 25/12, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại gia đình bà H. (thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp).

Sau đó, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện cửa và mái tôn bị nổ tung. Kiểm tra trong nhà, người dân phát hiện có 4 em là học sinh tiểu học trên địa bàn gồm: N.M.T. (12 tuổi), N.Đ.B. (12 tuổi), N.Đ.B.A. (9 tuổi) và B.G.T. (11 tuổi) bị thương, nằm dưới đất.

Các nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu B.G.T. đã tử vong, 3 nạn nhân còn lại bị thương hiện đang được các bác sĩ tích cực điều trị tại bệnh viện.

Về nguyên nhân vụ nổ, một số người dân địa phương nghi ngờ các cháu học cách chế tạo pháo trên mạng và làm theo, gây ra vụ nổ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: MXH)

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã ghi nhận nhiều vụ nghịch pháo tự chế rồi bị thương tích, trong đó có trường hợp tử vong. Cụ thể, khoảng 19h tối ngày 26/1, 4 bé trai (từ 12-14 tuổi, trú tại Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang) được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Gia đình các bệnh nhi cho biết, các bé đã mua pháo trên mạng về nghịch và xảy ra tai nạn.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám, cấp cứu hồi sức tích cực, xử lý nhanh tổn thương cho các bệnh nhi.

Tình trạng của 4 bệnh nhi như sau: 1 bé bị chấn thương sọ não và mắt; 1 bé bị vết thương thấu ngực; 1 bé bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi và 1 bé bị vết thương bụng và bàn tay. Trong đó, có 2 bé rất nặng đã chuyển lên tuyến trung ương để theo dõi và điều trị.

Một trong các bệnh nhi bị thương tích nặng do pháo nổ ở Tuyên Quang. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, ngày 25/1, Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cũng đã tiếp nhận bệnh nhân N.H.M. (SN 2005, trú tại huyện Tân Kỳ) trong tình trạng bị bỏng vùng mặt, ngực, tay, chân...

Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào khoa Ngoại cấp cứu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bỏng toàn thân độ I, II, III, IV. Các bỏng phồng vỡ trợt hoàn toàn, nền đỏ, đau rát và chảy dịch. Hai mắt của bệnh nhân cũng đều bị bỏng giác mạc. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên cấp cứu và điều trị.

Được biết, vào chiều cùng ngày, mọi người nghe tiếng nổ (do đốt pháo hoa) và tiếng hét của M. nên vội sang ứng cứu. Phát hiện M. bị bỏng nặng mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân M. với nhiều vùng trên cơ thể bị bỏng. (Ảnh: VOV)

Cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng đã xảy ra vụ việc 3 trẻ nhỏ thương vong do tự chế pháo nổ. Theo đó, vào tối 20/12/2021, cháu Phan Công M. (SN 2008, trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) sử dụng một số hóa chất trộn với nhau để cuốn thành các khối hình pháo nổ và bị phát nổ dẫn đến thiệt mạng. Trong quá trình xảy ra vụ việc, có cháu L.P.L. (SN 2004) và cháu H.L.H. (SN 2006) ở cạnh nên bị thương tích nhẹ.

Hiện trường vụ 3 trẻ thương vong do tự chế pháo nổ ở Bắc Giang. (Ảnh: CACC)

Trên đó là hàng loạt những vụ tai nạn thương tích do tự chế pháo nổ xảy ra trong thời gian qua. Những vụ việc này đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Qua đó, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của pháo tự chế.

Các bác sĩ cho biết, càng về gần dịp Tết, số người bị thương tích do pháo nổ càng gia tăng. Nhiều người bắt chước mạng xã hội tự chế pháo mà không nhận thức hết được những tác hại do pháo nổ gây ra.

Pháo nổ chứa nhiều chất độc hóa học không chỉ tỏa nhiệt gây bỏng mà còn sinh ra khí độc, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Tai nạn do pháo nổ gây ra thường là những chấn thương rất nặng như đứt ngón tay, mù mắt, điếc, bỏng, dập nát, gãy xương, thậm chí không ít trường hợp đã tử vong hoặc phải chịu thương tật suốt đời từ pháo nổ.

Do vậy người dân cần nhận thức và hiểu rõ hậu quả của việc tự chế pháo nổ gây ra để tránh xa trò chơi nguy hiểm này, nhất là độ tuổi các em học sinh thường tò mò bắt chước mạng xã hội mà chưa nhận thức được hết những nguy hiểm có thể xảy ra.

Gia đình và nhà trường cần quan tâm hơn nữa, tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các em nhận thức được hành vi tự chế pháo là vi phạm pháp luật và những nguy hiểm của nó gây ra.

Cách bước sơ cứu khi gặp tai nạn do pháo nổ:

- Đối với chấn thương ở mắt, nếu nạn nhân bị bỏng vùng mắt hoặc dị vật vào mắt khi đốt pháo, nên rửa mắt bằng dòng nước sạch liên tục trong ít nhất 10 phút, chớp mắt để loại dị vật ra, không cố gắng lấy dị vật ra khỏi mắt. Sau đó, băng mắt lại bằng gạc sạch.

- Nếu bị chảy máu mắt, nạn nhân cần được nhanh chóng băng mắt bằng gạc sạch. Trường hợp nạn nhân bị vết thương mạch máu cần băng ép cầm máu ngay.

- Nếu bị gãy xương, dập nát bàn tay, cần cố định xương gãy và băng vết thương cho nạn nhân cẩn thận.

- Nếu bị bỏng da, cần nhanh chóng làm mát vùng bỏng bằng cách tưới nước sạch liên tục trên 10 phút.

Ngay sau khi thực hiện các bước sơ cứu trên, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Thanh Hải (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/che-phao-trai-phep-ngay-can-tet-nhieu-tre-em-nhap-vien-thuong-vong-172221226090029085.htm