Chế tác 'Hậu cung Như Ý truyện' bày tỏ chưa coi 'Diên Hi công lược' và mong muốn khán giả ngưng so sánh về hai bộ phim

Sự cạnh tranh, so bì giữa các bộ phim với nhau là điều không thể tránh khỏi ở giới giải trí, đặc biệt là những bộ phim có cùng đề tài, cùng bối cảnh,… Và sự việc xảy ra gần đây nhất chính là sự so sánh giữa hai bộ phim 'Diên Hi công lược' và 'Hậu cung Như Ý truyện'.

Như mọi người đều biết, hai bộ phim Diên Hi công lược (延禧攻略) và Hậu cung Như Ý truyện (后宫如懿传) là hai tác phẩm cổ trang cung đấu nổi bật nhất màn ảnh nhỏ trong mùa hè năm nay. Chính vì có cùng đề tài, cùng bối cảnh, cùng lịch sử nên việc hai bộ phim này thường xuyên bị đưa ra so sánh với nhau là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Vào ngày hôm qua, đoàn phim Hậu cung Như Ý truyện đã tổ chức một buổi họp báo dành cho ký giả truyền thông xem phim, trong tiết mục trả lời câu hỏi của khán giả, nhà chế tác của phim là Huỳnh Lan đã trả lời rõ về các vấn đề xoay quanh việc so sánh Hậu cung Như Ý truyện với Diên Hi công lược, cũng như phát biểu về điểm khác nhau giữa Hậu cung Như Ý truyện với các bộ phim cung đấu khác.

Bộ phim truyền hình Diên Hi công lược vừa kết thúc, bộ phim cùng chủ đề nói về hậu cung của vua Càn LongHậu cung Như Ý truyện cũng lên sóng sau đó. Khi được hỏi về vấn đề có phải rất lo lắng việc thẩm mỹ của khán giả đối với Hậu cung Như Ý truyện sẽ suy giảm sau khi xem Diên Hi công lược, nhà chế tác Huỳnh Lan đã bày tỏ rằng:

Thời gian Hậu cung Như Ý truyện phát sóng có tương đối gấp, không có thời gian nghiên cứu những bộ phim khác. Tôi cũng có nghe đến những lời phản hồi của khán giả, chúng tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian để theo dõi một bộ phim cung đấu thời nhà Thanh khác, cũng là về vua Càn Long, nhưng không đủ thời gian để xem Diên Hi công lược. Vậy thì cũng hết cách rồi, chúng tôi có thể hiểu được, gặp phải tác phẩm cùng đề tài, cùng bối cảnh, mà trong khi đó thời gian phát sóng chúng tôi cũng không có định trước, vì vậy nhất định khó tránh khỏi việc sẽ bị so sánh, chúng tôi hoan nghênh việc so sánh này”.

Bên cạnh đó khi đối mặt với câu hỏi bộ phim Hậu cung Như Ý truyện có điểm gì khác biệt so với các bộ phim cung đấu nhà Thanh khác, Huỳnh Lan đã chia sẻ: “Thật ra chúng tôi nhận được rất nhiều kịch bản phim cung đấu nhà Thanh, đa số đều là những mô típ nữ chính thăng cấp đánh bại trở ngại, cuối cùng giành được thắng lợi, căn bản đều có quy luật triển khai tuyến nhân vật chính như vậy. Còn Hậu cung Như Ý truyện lại có quy luật ngược lại. Những bộ phim khác chính là có suy nghĩ

“Tôi cho rằng cái thời đại này phải dựa vào hệ thống quy tắc mà giành được sự thành công thắng lợi, còn Hậu cung Như Ý truyện thì suy nghĩ ngược lại, “Sự thành công như vậy có ý nghĩa hay sao? Đạt được sự yêu thương của Hoàng thượng có ý nghĩa sao? Hạnh phúc của người con gái được đặt ở đâu? Hoặc là nếu đạt được sự sủng ái của Hoàng thượng thì được xem là thành công rồi sao?”. Hậu cung Như Ý truyện sẽ có cách suy nghĩ trái ngược và lời phê bình mãnh liệt đối với chế độ phong kiến lúc bấy giờ, đây chính là điểm đột phá, khác biệt giữa tác phẩm Hậu cung Như Ý truyện và các bộ phim cung đấu khác.

Có thể nói việc so sánh là chuyện nhất định sẽ gặp phải, thế nhưng mỗi tác phẩm đều sẽ có thế mạnh và ưu điểm riêng, vì vậy “không có so sánh sẽ không có đau thương”. Diên Hi công lược đã chính thức kết thúc, Hậu cung Như Ý truyện đang đi được gần nửa chặng đường với những diễn biến, tình tiết ngày càng gay cấn và hấp dẫn. Liệu đây có phải là lúc mọi người nên dừng việc so sánh hai tác phẩm với nhau và tiếp tục theo dõi những câu chuyện riêng biệt của Hậu cung Như Ý truyện cũng như ủng hộ Diên Hi công lược?

Thảo Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/che-tac-hau-cung-nhu-y-truyen-bay-to-chua-coi-dien-hi-cong-luoc-va-mong-muon-khan-gia-ngung-so-sanh-ve-hai-bo-phim-3598788.html