Chelsea: 220 triệu bảng xứng đáng từng xu

Trong thời đại mà những thương vụ cả trăm triệu bảng mắc cạn hàng loạt, việc Chelsea 'chỉ' bỏ ra 220 triệu bảng cho 6 tân binh và sử dụng họ hiệu quả như hiện nay là một điều phi thường.

Câu "tiền nào của nấy" luôn có giá trị của nó. Vấn đề là định lượng như thế nào mới chuẩn? Chẳng hạn như cách đây 10 năm, một cầu thủ cỡ 30 triệu bảng đã là ngôi sao hạng A. Lên tầm gấp đôi thì phải cỡ siêu nhân như Zidane, Cristiano Ronaldo, Kaka.

Nhưng thời điểm hiện tại, mua một thủ môn giá hơn 20 triệu bảng là quá bình dân, mua một tiền đạo gần 50 triệu bảng cũng chẳng có gì chấn động. Kể cả khi nhiều người nói bỏ ra 72 triệu bảng cho một cầu thủ mới 21 tuổi như Kai Havertz là phí phạm, nó thực tế cũng chẳng nghiêm trọng đến mức đó.

Những dự án lên tới cả trăm triệu bảng đắp chiếu đãthiết lập một quy chuẩn mới về chất lượng. Những tân binh đắt giá đương nhiên có tiềm năng lớn, nhưng việc có khai thác được họ không mới là vấn đề cốt yếu.

Cộng thêm suy thoái kinh tế, các đội bóng cũng ngại ngần hơn khi huy động vốn tạo "bom tấn". Thế nhưng vào mùa hè 2020, Chelsea vẫn bỏ ra hơn 220 triệu bảng để mang về 6 tân binh (trên thực tế là 5 vì Thiago Silva đến theo dạng tự do). Đây là quyết định mạo hiểm của ông chủ Roman Abramovich - người thậm chí còn chẳng thể có mặt ở Anh để điều hành đội bóng.

Mendy bắt như lên đồng trước Real.

Mendy bắt như lên đồng trước Real.

Đương nhiên, ở thời điểm Chelsea vừa có lần thứ 2 đánh bại Man City trong mùa giải, giữ chắc chân trong Top 4 Premier League, vào đến chung kết FA Cup và Champions League, họ... nói gì cũng đúng. Nhưng đa phần người hâm mộ công tâm tại Stamford Bridge sẽ đều thừa nhận rằng chẳng có thành công nào là dễ dàng.

Thay HLV vào giữa mùa giải chưa bao giờ là dấu hiệu của thành công, kể cả khi đó có là thói quen "tốt" của ông chủ Abramovich. Nói về mặt cá nhân, Werner, Havertz và Ziyech không thể nói là đạt tới kỳ vọng của công chúng khi thi đấu vô cùng thất thường. Màn thể hiện của họ sẽ càng bị soi xét nghiêm khắc hơn nếu đặt bên cạnh giá chuyển nhượng tổng lên tới hơn 150 triệu bảng.

Ben Chilwell từng mất suất đá chính vào tay Marcos Alonso khi Thomas Tuchel mới về đội. Edouard Mendy và Thiago Silva mắc không ít sai lầm ở giai đoạn tập làm quen với bóng đá Anh. Tất cả những tân binh này đều có vấn đề riêng, và khi hợp với sự bối rối của Lampard, đã tạo ra một đống đổ nát buộc những người đứng đầu phải thảo trát sa thải.

Nhưng ở chiến thắng 2-0 trước Real Madrid ở lượt về bán kết Champions League, 5 trong số 6 tân binh đã đá chính. Người còn lại Ziyech thì cũng vào sân từ ghế dự bị. Cộng thêm cả Tuchel ngoài đường piste, Chelsea có sơ sơ 7 gương mặt mới và vẫn tạo nên kỳ công.

Đến trận thắng ngược Man City sáng nay, Tuchel thậm chí cho 3 tân binh nghỉ ngơi, chỉ dùng 3 người là Mendy, Werner và Ziyech nhưng cũng đủ sức mang về 3 điểm. Trong đó, Ziyech góp công lớn với bàn gỡ hòa, còn Werner kiến tạo để Alosno ghi bàn quyết định.

Tuchel hợp với Chelsea hơn Lampard?

Đến đây, quay lại luận điểm nêu ra ở đầu bài. Mua người mới là một canh bạc chứa đầy rủi ro. Nhưng Chelsea vẫn mua, thậm chí hơn một nửa đội hình. Họ chịu chơi và đương nhiên cũng lường trước những biến cố.

Không có gì là chắc chắn ở đây nhưng chí ít, Chelsea tạo ra được cơ sở cho một cuộc cách mạng triệt để. Lampard đã không thể lãnh đạo cuộc cách mạng này, nhưng Tuchel thì được, chí ít là cho đến thời điểm hiện tại.

Với một đội bóng từng bị chê cười khi tạo ra thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa chỉ để trang trí cho ghế dự bị, Chelsea hiểu rõ giá trị của từng đồng xu ném vào TTCN. Họ có triết lý của mình, tin tưởng tuyệt đối vào nó và giờ đang hưởng quả ngọt.

Khi Lampard bị sa thải, nhiều người cho rằng Chelsea đã quá vội vàng. Thậm chí có chỉ trích nhắm vào giám đốc Marina Granovskaia - người đàn bà thép đứng sau mọi thương vụ của đội bóng. Họ cho rằng chính sự độc đoán khi chọn nhân sự của Granovskaia khiến Lampard căm phẫn dẫn tới những bất đồng không thể cứu vãn.

Nhưng theo thời gian, không biết là Lampard có sai hay không nhưng dường như Granovskaia cũng không sai. Họ đơn giản là không hợp nhau và Chelsea cần đến chất xúc tác Tuchel để cụ thể hóa số tiền 220 triệu bảng giá trị như thế nào.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-220-trieu-bang-xung-dang-tung-xu/20210510092012195