Chelsea bổ nhiệm Lampard, tạm bỏ qua Nagelsmann và Enrique

CLB Chelsea vừa chính thức bổ nhiệm HLV Frank Lampard theo giao kèo có thời hạn tới cuối mùa giải 2022/23, thông tin được đăng tải trên trang chủ chính thức của đội bóng này.

Đúng như những gì truyền thông đăng tải, cựu danh thủ người Anh và cựu đội trưởng CLB Chelsea đã trở lại Stamford Bridge sau 2 năm bị The Blues sa thải. Hồi tháng 1 vừa qua, Frank Lampard cũng bị Everton cắt hợp đồng sớm vì không thể giúp đội bóng này đạt thành công như mong đợi.

Hỗ trợ cựu danh thủ người Anh trong lần tái hợp với đội bóng cũ còn có các trợ lý: Ashley Cole, Joe Edwards, Chris Jones. Hợp đồng của Lampard với Chelsea được xem là phương án "chữa cháy" cho một mùa giải thất bát với việc chia tay cả Thomas Tuchel và Graham Potter. Trong thời gian này, Chelsea vẫn tiếp tục đàm phán với các ứng cử viên tiềm năng như Mauricio Pochettino, Luis Enrique hay Julian Nagelsmann...

 Lampard từng có những năm tháng đáng nhớ trong vai trò cầu thủ và HLV của Chelsea - Ảnh: Getty

Lampard từng có những năm tháng đáng nhớ trong vai trò cầu thủ và HLV của Chelsea - Ảnh: Getty

Chủ sở hữu Todd Boehly tuyên bố: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón Frank trở lại Stamford Bridge. Frank là một huyền thoại của Premier League và CLB này. Trong lúc đang tiếp tục quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng và toàn diện cho HLV trưởng dài hạn, chúng tôi muốn cung cấp cho CLB và người hâm mộ một kế hoạch rõ ràng và ổn định cho phần còn lại của mùa giải.

Chúng tôi muốn tạo cho mình mọi cơ hội thành công, và Frank có tất cả những đặc điểm lẫn phẩm chất mà chúng tôi cần để đưa đội bóng đến đích. Chúng tôi sẽ có một trận đấu quan trọng với Wolves vào thứ Bảy, rồi sau đó hướng sự chú ý đến trận tứ kết Champions League tại Madrid vào tuần tới. Tất cả chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho Frank, vì tất cả đều đặt mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất có thể trong tất cả các trận đấu còn lại của CLB".

Trong khi đó, Lampard rất vui và cho biết ông dễ dàng đưa ra quyết định trở lại với sân Stamford Bridge lần thứ 2 trong vai trò HLV: "Đó là một quyết định khá dễ dàng đối với tôi. Đây là CLB của tôi và luôn trong trái tim tôi".

Hiện Chelsea chỉ xếp thứ 11 ở Premier League 2022/23 với 39 điểm, kém nhóm dự cúp châu Âu mùa tới 11 điểm. Với tình cảnh hiện tại, việc The Blues giành quyền dự Europa League cũng có thể coi như thành công, và đây chính là nhiệm vụ mà Lampard phải gánh vác.

Về phía mình, sau khi chia tay Chelsea năm 2021, Lampard nghỉ ngơi 1 năm trước khi nhận việc ở Everton vào 31/1/2022. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, chiến lược gia này đã phải rời sân Goodison Park bởi thành tích kém cỏi của đội bóng này.

Quyết định trở lại của Lampard được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea lấy lại phần nào niềm tin từ người hâm mộ sau quãng thời gian rối ren. Với việc rất hiểu đội bóng cũng như phát triển tốt cầu thủ trẻ, Lampard có thể đưa The Blues tìm lại sự cân bằng trong phần còn lại của mùa giải. Ở nhiệm kỳ đầu nắm quyền ở Chelsea, Lampard đã giúp CLB giành vị trí á quân FA Cup 2019/20.

Theo lịch thi đấu, Lampard sẽ có trận đầu dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kỳ 2 vào ngày 8/4 tới, khi Chelsea làm khách trước Wolves tại vòng 30 Premier League. Sau đó 5 ngày, The Blues sẽ hành quân sang Tây Ban Nha chạm trán Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League.

Linh Chi (Theo Chelseafc, BBC)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chelsea-bo-nhiem-lampard-tam-bo-qua-nagelsmann-va-enrique-post242544.html