Chelsea bổ nhiệm Lampard vào ghế nóng

Frank Lampard đã đạt thỏa thuận làm huấn luyện viên tạm quyền cho Chelsea đến hết mùa giải năm nay.

Theo phóng viên chuyên cung cấp thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Lampard đã đạt thỏa thuận làm huấn luyện viên (HLV) tạm quyền cho Chelsea đến hết mùa giải năm nay. Lampard sẽ được hỗ trợ bởi các trợ lý Ashley Cole, Joe Edwards và Chris Jones.

Trước đó, Lampard từng dẫn dắt Chelsea trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 cho đến tháng 1/2021 trước khi bị thay thế bởi Thomas Tuchel. Trong thời gian này Lampard cầm 84 trận đấu và đạt tỷ lệ thắng 52%. Bên cạnh đó đội ghi 163 bàn thắng, để thủng lưới 106 lần.

Lampard sẽ nắm quyền ở Chelsea đến hết mùa giải.

Lampard sẽ nắm quyền ở Chelsea đến hết mùa giải.

Sau khi bị sa thải, Lampard chuyển sang Everton. Tuy nhiên, ông tiếp tục mất ghế khi chỉ giành 35 điểm sau 38 trận. Đây là thành tích tệ hại nhất trong lịch sử với một HLV trưởng ở đội bóng vùng Merseyside.

Lampard đã dự khán trận đấu của Chelsea và Liverpool hôm thứ ba. Từ đây, thông tin về việc Lampard ngồi vào ghế nóng sân Stamford Bridge trở nên rầm rộ. Ban lãnh đạo Chelsea tin rằng một huyền thoại của đội như Lampard có đủ uy tín và tiếng nói để lãnh đạo phòng thay đồ vào lúc này.

Nhiệm vụ của Lampard là giúp Chelsea đạt thành tích tốt nhất có thể ở đấu trường trong nước. Lampard cũng có cơ hội thể hiện năng lực cầm quân ở Champions League khi Chelsea đã vào tứ kết để đối đầu với Real Madrid.

Tạm thời ổn định nội bộ, Chelsea sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Julian Nagelsmann, Luis Enrique và các ứng viên khác. Họ cần thời gian đánh giá thay vì bổ nhiệm một cách vội vàng như đã làm với Graham Potter. Nhà cầm quân người Anh đã gây thất vọng nặng nề. Đội bóng chỉ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng dù được giới chủ đầu tư hơn 500 triệu bảng kể từ đầu mùa.

Hải Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chelsea-bo-nhiem-lampard-vao-ghe-nong-ar763603.html