Chelsea hoảng loạn trước mùa giải mới

Những thất bại trên thị trường chuyển nhượng cùng kết quả kém ở loạt trận giao hữu hè cho thấy sự bất ổn của Chelsea dưới thời chủ mới.

Truyền thông Anh cho biết Marc Cucurella sắp trở thành tân binh của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè với giá lên tới 62 triệu bảng (7 triệu bảng trong điều khoản phụ). Đó sẽ là con số kỷ lục cho một hậu vệ cánh trái trong lịch sử bóng đá thế giới.

Thương vụ Cucurella phản ánh phần nào những vấn đề của "The Blues" ở phiên chợ hè năm nay. Sau khi bị Barca qua mặt trong vụ Jules Kounde hay Raphinha, thất bại trong việc nẫng tay trên Arsenal vụ Gabriel Jesus, Chelsea cuối cùng cũng thành công trong việc chiêu mộ mục tiêu của đối thủ.

Man City là đội theo đuổi Cucurella từ nửa năm nay. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad được cho là chỉ sẵn sàng trả 40 triệu bảng cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Nếu con số 62 triệu bảng mà truyền thông Anh tiết lộ là đúng sự thật, Chelsea dường như chi nhiều tiền hơn mức cần thiết để mua Cucurella.

 Marc Cucurella sắp cập bến Chelsea với mức giá đắt đỏ. Ảnh: Reuters.

Marc Cucurella sắp cập bến Chelsea với mức giá đắt đỏ. Ảnh: Reuters.

Vấn đề của Todd Boehly

Cucurella nằm trong số những hậu vệ trái hàng đầu Ngoại hạng Anh mùa trước. Pep Guardiola và ban lãnh đạo theo đuổi cựu cầu thủ lò La Masia từ đầu năm. Sau khi bán Oleksandr Zinchenko cho Arsenal, đội chủ sân Etihad không còn một hậu vệ thuận chân trái đúng nghĩa nào trong đội hình. Nathan Ake chơi trung vệ giỏi hơn hậu vệ cánh trong khi Joao Cancelo thuận chân phải.

Về lý thuyết, Man City cần Cucurella hơn Chelsea, đội còn nhiều hậu vệ trái khác trong đội hình. Nếu Ben Chilwell khỏe mạnh, anh sẽ là hậu vệ trái hay nhất Chelsea. Trong khi đó, Marcos Alonso hay Cesar Azpilicueta đều chơi được ở vị trí hậu vệ trái.

Việc Chelsea sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng cho một hậu vệ cánh để mang về Cucurella cho thấy sự bất hợp lý của "The Blues" trong khâu mua sắm cầu thủ hè này. Hồi tháng 7, người đại diện của Gabriel Jesus tiết lộ Chelsea cố chiêu mộ tiền đạo Brazil trong hè này nhưng thất bại. "Chelsea liên lạc với chúng tôi vào phút cuối để ngăn cản Gabriel đến Arsenal", Marcelo Pettinati nói. "Nhưng chúng tôi đã cam kết với Arsenal".

Sau vụ Jesus, Chelsea tiếp tục thất bại trong hai thương vụ Kounde và Raphinha. Cựu danh thủ Gary Neville chê bai cách tỷ phú Todd Boehly mua cầu thủ trong hai tháng qua. "Doanh nhân người Mỹ (Boehly - PV) có vẻ như muốn chơi game Football Manager với Chelsea", Neville bình luận trên Overlap. "Ông ấy có vẻ mất phương hướng và bây giờ tỏ ra hoảng hốt".

Neville đánh giá Chelsea chi đậm để mua Cucurella chỉ vì "Boehly muốn tạo tiếng vang và có cảm giác phải làm được một điều gì đó" sau những thất bại hè này. Boehly và cộng sự mua Chelsea hồi tháng 5. Sau khi tiếp quản "The Blues", các ông chủ mới thay toàn bộ dàn lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch Bruce Buck, Giám đốc Điều hành Marina Granovskaia và Giám đốc Kỹ thuật Petr Cech.

Boehly ngồi vào vị trí điều hành và đích thân thương thảo mua cầu thủ. Doanh nhân này ban đầu khá tự tin vì có kinh nghiệm quản lý và mua sắm cầu thủ cho Los Angeles Dodgers, đội bóng chày ông đồng sở hữu. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu khắc nghiệt và khác xa so với mô hình của thể thao Mỹ.

Tỷ phú 48 tuổi người Mỹ liên lạc với MU ngỏ ý chiêu mộ Cristiano Ronaldo, sau đó bị Thomas Tuchel phản đối. Ông mua được Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka và Kalidou Koulibaly, nhưng như thế là chưa đủ. Hè này, Chelsea chia tay cả Andreas Christensen, Antonio Rudiger lẫn Romelu Lukaku. Họ cần mua thêm trung vệ và tiền đạo, thay vì tập trung vào hậu vệ cánh như Cucurella.

Doanh nhân Todd Boehly cảm nhận thấy sự khắc nghiệt của thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu. Ảnh: SPT.

Nỗi lo

HLV Tuchel thừa nhận Chelsea có quá nhiều việc phải làm trên thị trường chuyển nhượng, trong bối cảnh Premier League 2022/23 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Chelsea vẫn đang gặp khó trong vụ Wesley Fofana. Leicester City hét giá trung vệ này lên tới 100 triệu euro và nếu không giỏi đàm phán với đối tác, Boehly sẽ khiến "The Blues" phải chi rất nhiều tiền.

Neville so sánh Boehly với Ed Woodward, người cũ của MU. "Boehly chịu áp lực lớn. Ông ta đã không gặp áp lực đó nếu giữ được ban lãnh đạo cũ", cựu danh thủ MU nhận xét. "Chelsea giờ hoạt động giống như MU thời Woodward. Boehly làm việc kiểu như 'Bây giờ tôi điều hành đội nên tôi sẽ mua cầu thủ'. Sau đó ông ta liên hệ với mọi cầu thủ mà Barca, Man City hay MU muốn mua".

Neville có vẻ hơi khắt khe với Boehly, người mới bước chân vào lĩnh vực quản lý một CLB bóng đá. Nhưng sự thật là Chelsea đang trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 khó khăn.

Điều này có thể ảnh hưởng đến vị thế của "The Blues" tại Ngoại hạng Anh. Phần còn lại của top 6 Premier League đều có những sự bổ sung chất lượng trong mùa hè 2022. Nếu Boehly không sớm rút ra bài học kinh nghiệm và làm tốt hơn, Chelsea có thể bị MU, Arsenal hay Tottenham vượt mặt trong cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới.

Koulibaly và cuộc gọi xin Terry số áo 26 Kalidou Koulibaly gọi điện cho John Terry để xin phép mặc số áo 26 từng thuộc về cựu đội trưởng Chelsea.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-hoang-loan-truoc-mua-giai-moi-post1342627.html