Chelsea lại khốn khổ vì Covid-19

Chelsea tiếp tục trở thành nạn nhân của Covid19 khi mà có tới 4 cầu thủ chủ chốt của CLB bất ngờ dương tính trong đợt kiểm tra trước khi mùa giải bắt đầu.

Chelsea đang là CLB chi tiêu mạnh tay nhất trên TTCN mùa hè 2020. Sau khi hoàn tất hai bản hợp đồng chất lượng là Hakim Ziyech và Timo Werner, The Blues tiếp tục thông báo đã chiêu mộ thành công hậu vệ Ben Chiwell từ Leicester City với mức giá 50 triệu bảng. Rõ ràng với sự chi tiêu mạnh tay này, Chelsea của Frank Lampard đang thể hiện rõ khát vọng trở lại với ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa tới.

Tuy nhiên trước khi Premier League khởi tranh trở lại, Chelsea bất ngờ đón nhận hung tin. Theo Daily Mail, CLB nửa xanh thành London đã lên tiếng xác nhận một số cầu thủ của đội đã bị nhiêm Covid-19 sau khi trở về từ kỳ nghỉ. Hiện tại, các cầu thủ này đang được cách ly để theo dõi và điều trị cho tới khi khỏi bệnh.

Nguồn tin của tờ The Sun (Anh) đưa tin, có 4 cầu thủ của Chelsea đang bị cách ly là Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic và Fikayo Tomori. Cả 4 cầu thủ này đã cùng nhau đi nghỉ dưỡng tại chung một địa điểm, đảo Mykonos (Hy Lạp). Đây cũng là nơi Harry Maguire (MU) đang gặp rắc rối vì tấn công cảnh sát địa phương.

Theo Daily Mail, có tới 4 sao Chelsea nhiễm Covid-19.

Dù Chelsea không công bố tên của cầu thủ dính Covid-19 nhưng theo tờ The Sun thì không ai khác của "The Blues" bị cách ly ngoài 4 cầu thủ nói trên. Đây được coi là một thông tin đáng lo cho kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Frank Lampard.

Ngoại hạng Anh chỉ còn 16 ngày nữa là bắt đầu và nếu theo đúng quy định thì bốn cầu thủ này khó lòng tham dự trận đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh. Bộ ba Mount, Abraham, Pulisic đều là cầu thủ trong đội hình chính của Chelsea trong mùa giải trước trong khi Tomori cũng thường xuyên được ra sân cho tới khi dính chấn thương hồi cuối năm ngoái.

Liệu 3 bản hợp đồng mới có đủ để khỏa lấp khoảng trống tạm thời do 4 cầu thủ này để lại? Đó là một câu hỏi cần lời giải đáp. Chelsea đang có "dớp" với Covid-19 khi đội bóng này cũng là CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên có cầu thủ nhiễm bệnh khi dịch bùng phát (Callum Hudson-Odoi).

Theo báo chí Anh, các đội bóng Anh đang ghi nhận 14 ca nhiễm Covid-19 từ 12 CLB khác nhau kể từ tuần trước trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải. Con số này còn có thể tăng lên khi một số đội bóng vẫn chưa trở lại tập luyện. Điển hình như MU, Maguire nhiều khả năng cũng phải cách ly 14 ngày khi trở về từ Hy Lạp trong khi Aaron Wan-Bissaka vẫn đang ở Dubai.

Duy Thái - Thụy Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/chelsea-lai-khon-kho-vi-covid-19-357522.html