Chelsea – Liverpool: Cuộc thư hùng của 2 kẻ 'oan gia ngõ hẹp'

Đây là lần đầu tiên hai đội bóng Anh gặp nhau trong một trận tranh siêu cúp Châu Âu và là lần thứ 8 trong lịch sử bóng đá châu Âu có hai đội bóng cùng một quốc gia gặp nhau.

Chelsea - Liverpool hứa hẹn sẽ có một trận cầu hấp dẫn đêm nay.

Vừa thua bầm dập ở Old Trafford tại vòng 1 Premier League, Chelsea của HLV Frank Lampard lại tiếp tục trải qua một trận đấu lớn, đó là trận tranh Siêu cúp Châu Âu với Liverpool vào lúc 2h đêm nay (15/8) trên sân Vodafone Park, sân nhà của CLB Besiktas (Thổ Nhĩ Kỹ).

Buông bỏ nỗi buồn và cả trận đấu đêm nay để dồn sức cho cuộc tiếp đón Leicester City vào cuối tuần hay là quyết chiến? Đó hẳn là câu hỏi từng xuất hiện trong đầu Frank Lampard trong bối cảnh lực lượng của Chelsea đang... mỏng hơn bao giờ hết ở tất cả các đấu trường.

Dẫu vậy, không phải đội bóng nào cũng có vinh dự được tranh Siêu cúp Châu Âu, trận đấu chỉ dành cho nhà vô địch Champions League (Liverpool) và nhà vô địch Europa League (Chelsea). Đó là lý do hai đội bóng Anh cùng dắt díu sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Lần duy nhất Chelsea giành Super Cup là năm 1998 với lứa cầu thủ Gianfranco Zola, Roberto Di Mateo,Gustavo Poyet, Ruud Gullit.

Trước khi bước vào trận đấu này, Chelsea đã trải qua 3 trận tranh siêu cúp Châu Âu trong lịch sử. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất họ giành chiến thắng là trận thắng 1-0 trước Real Madrid năm 1998 với tư cách nhà vô địch cúp C2.

Lần thứ hai, năm 2012 với tư cách nhà vô địch Champions League và thua 1-4 trước Atletico Madrid. Một năm sau đó, với tư cách nhà vô địch Europa League, Chelsea để thua Bayern Munich trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2.

Trong khi đó, Liverpool là đội có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn khi đây là lần thứ 6 họ tranh siêu cúp. Trước đó là các năm 1977, 1978, 1984, 2001 và 2005.

Mặc dù đối thủ của mình đang bị đặt dấu hỏi lớn nhưng HLV Jurgen Klopp của Liverpool vẫn tỏ ra thận trọng. Trả lời phỏng vấn trên trang chủ của CLB, Klopp nói:

Danh sách 23 cầu thủ Chelsea sang Thổ Nhĩ Kỳ:

Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero, Jamie Cumming, Antonio Rudiger
Marcos Alonso, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Davide Zappacosta, Cesar Azpilicueta, Fikayo Tomori, Emerson, Jorginho, N’Golo Kante, Ross Barkley, Mateo Kovacic, Mason Mount, Willian, Pedro, Kenedy, Christian Pulisic, Tammy Abraham, Olivier Giroud, Michy Batshuayi.

“Chelsea đã có những trận giao hữu trước mùa giải họ thi đấu rất tốt. Họ thi đấu rành mạch, linh hoạt, đội hình của họ cũng có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi tin họ đã rút ra được nhiều bài học sau thất bại 0-4 cuối tuần qua. Nhưng trong trận thua đó, Chelsea đã chơi cực hay ở 60 phút đầu tiên.”

Trong khi đó, Liverpool vừa đại thắng Norwich 4-1 trong trận mở màn Premier League cuối tuần qua, nhưng họ phải trả giá đắt khi thủ thành số 1 Alisson Becker gặp phải chấn thương băp chân nên không thể cùng đồng đội sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea có sự trở lại của trung vệ Antonio Rudiger, người vừa bình phục sau chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của trung vệ mang áo số 2 còn bỏ ngỏ, nhưng danh sách 23 cầu thủ Chelsea có tên trong đội hình sang Thổ Nhĩ Kỳ có tên Rudiger. Ngoài Rudiger, đội hình sang Thổ Nhĩ Kỳ còn có Willian và N’Golo Kante, những cầu thủ cũng vừa mới bình phục sau chấn thương.

SVĐ Vodafone Park, nơi diễn ra trận tranh Super Cup.

“Cả Willian và Rudiger đều đã có những tiến triển vượt bậc trong quá trình hồi phục. Willian đang dần đạt trạng thái thể lực tốt nhất, với tính chất quan trọng của trận đấu này, tôi buộc phải đưa cậu ấy sang Istanbul và cậu ấy sẽ ngồi dự bị cho trận đấu này”, Lampard trả lời phỏng vấn trên trang chủ của CLB Chelsea.

Điều này cho thấy “Người không phổi” rất coi trọng trận đấu đêm nay, bởi một chiến thắng trước Liverpool sẽ là cú huých cực lớn về tinh thần cho các cầu thủ Chelsea sau cú vấp ngã cuối tuần trước.

Danh sách 23 cầu thủ Liverpool sang Thổ Nhĩ Kỳ: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Matip, Hoever, Kelleher, Alexander-Arnold, Elliott.

Mặc dù đối thủ là Liverpool, nhưng HLV Lampard vẫn tỏ ra tự tin vào một chiến thắng.

“Một tuần với quá nhiều điều xảy ra nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này và không hề run sợ. Đây là trận đấu có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng tôi mở màn mùa giải với một danh hiệu nhưng điều quan trọng hơn cả là truyền được tinh thần thi đấu cho các cầu thủ trước một đối thủ lớn như Liverpool,” Frank Lampard nói.

Trận thư hùng đêm nay sẽ là lần gặp nhau thứ 60 giữa Chelsea và Liverpool kể từ năm 2000 tính trên mọi mặt trận và trở thành hai đội bóng Anh có nhiều duyên nợ nhất.

Đây là lần đầu tiên hai đội bóng Anh gặp nhau trong một trận tranh siêu cúp Châu Âu và là lần thứ 8 trong lịch sử bóng đá châu Âu có hai đội bóng cùng một quốc gia gặp nhau.

Trận tranh Super Cup giữa Chelsea và Liverpool đêm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên một trận đấu cúp được điều khiển bởi trọng tài nữ. Đó là trọng tài Stephanie Frappart, 35 tuổi, người Pháp.

Hồi tháng 4/2019, Stephanie Frappart điều khiển trận Chung kết World Cup môn bóng đá nữ và là trọng tài nữ được đánh giá cao nhất thế giới hiện nay. Cuối tuần qua, Frappart cầm còi tại League 1 trong trận hòa không bàn thắng giữa Amiens và Strasbourg.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chelsea-liverpool-cuoc-thu-hung-cua-2-ke-oan-gia-ngo-hep-post309507.info