Chelsea - M.U: Đội hình ra sân của Quỷ đỏ và cuộc phục hận của người Na Uy

Manchester United sẽ tìm cách phục hồi sau thất bại đầu tiên dưới sự quản lý của Ole Gunnar Solskjaer khi hành quân đến Stamford Bridge trong cuộc đối đầu Chelsea ở vòng 5 FA Cup.

Trận bất bại 11 trận của Manchester United dưới thời Solskjaer đã kết thúc tại Old Trafford vào tuần qua khi thua 2-0 trước nhà vô địch nước Pháp Paris Saint-Germain.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã thắng đến 6 trận đấu trên sân nhà ở tất cả các mặt trận trong mùa bóng năm nay. Đối đầu với đội bóng phía tây thành London, United đang hướng đến một chiến thắng thứ 7 liên tiếp kể từ lần đầu tiên vào năm 2002.

Sau thất bại đau lòng với tỷ số sít sao ở trận chung kết trên sân Wembley mùa trước, M.U đang muốn phục hận bằng cách đánh bại The Blues để tiến đến trận tứ kết FA Cup lần thứ năm liên tiếp.

Đội bóng chủ nhà Chelsea đang rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng khi để thất bại đến 6-0 trước Manchester City ở chiến dịch Premier League vào hồi cuối tuần trước.

Đây là một thất bại nặng nề nhất mà The Blues phải gánh chịu kể từ tháng 4 năm 1991. Mặc khác, quân đoàn của “Bố già” người Ý cũng đã thể hiện một phong độ rất bập bùng, Chelsea đã từng thua ngược 4-0 trước Bournemouth và trước đó là thất bại 2-0 trước Arsenal.

Thua liên tiếp trong hai trận đấu liền kề ở giải đấu quốc nội đã khiến M.U của Solskjaer vượt mặt và đánh chiếm vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp của Chelsea.

Tuy nhiên, phong độ sân nhà của đội bóng phía tây thành Luân Đôn vẫn rất mạnh, với đội hình cùng chiến thuật “Sarri-ball” của mình, Maurizio Sarri đã giành chiến thắng trong năm trận đấu gần nhất của họ tại Stamford Bridge.

Nó bao gồm cả chiến thắng tại đấu trường FA Cup trước CLB Championship Forest Forest và Sheffield ở vòng đấu trước.

Tính đến thời điểm này, trên tất cả các mặt trận, đội bóng duy nhất đánh bại Chelsea trên sân nhà mùa này là Leicester City, với bàn thắng của Jamie Vardy mang lại cho Bầy cáo cả ba điểm vào tháng 12.

*Tình hình quân lực của Quỷ đỏ

Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, Solskjaer đã nói với truyền thông rằng Jesse Lingard và Anthony Martial có thể sẽ phải ngồi ngoài các trận đấu của Quỷ đỏ.

Cả hai đã dính chấn thương và phải khập khiễng rời sân sớm trong cuộc đối đầu PSG hồi giữa tuần qua. Theo báo cáo từ bộ phận y tế, với vết chấn thương cơ bắp dính phải, bộ đôi này sẽ mất từ hai đến ba tuần để phục hồi.

OFFICIAL: Ole Gunnar Solskjær confirms that Jesse Lingard and Anthony Martial will be out for up to three weeks after suffering injuries against PSG midweek. pic.twitter.com/vQDpiqBuWK

— Squawka News (@SquawkaNews) 15 tháng 2, 2019

Nói về những quân bài sẽ có mặt trong chuyến làm khách trước Chelsea, Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ rằng tiền vệ trẻ của học viện M.U, Mason Greenwood sẽ có mặt trong chuyến đi đến thủ đô London trong bối cảnh các cầu thủ trẻ như Angel Gomes và Tahith Chong không thể tham gia do chấn thương.

Trong khi đó, bộ đôi hậu vệ Matteo Darmian và Antonio Valencia đã bỏ lỡ hai trận đấu gần đây của M.U trong một mô tả của Ole rằng đó là sự lo lắng của cả và ban huấn luyện.

Trong cơn bão chấn thương này thì Marcos Rojo có thể sẽ trở lại trong lần xuất hiện đầu tiên ở năm 2019 sau khi dính chấn thương.

Chris Smalling cũng có thể trở lại sau khi bị loại khỏi trận đấu với PSG bởi dính chấn thương trong bài tập làm nóng người ở cuộc đối đầu với Fulham.

*Đội hình dự kiến ra sân của Manchester United

Trong khung gỗ của Manchester United chắc chắn sẽ không có sự thay đổi nào ngoài cái tên David de Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha với một phong độ tuyệt vời đã đóng đinh tên mình ở vị trí này của Quỷ đỏ.

Ngôi sao 28 tuổi này chỉ phải ngồi dự bị khi Solskjaer muốn xoay vòng đội hình hoặc trong các trận đấu không mấy quan trọng của United.

Hàng hậu vệ 4 người của Quỷ đỏ vẫn sẽ là những cái tên mang lại sự chắc chắn ở tuyến phòng vệ, các vị trí này rất rõ ràng và đơn giản để chọn lựa.

Ở hành lang cánh trái vẫn là nơi đất diễn của ngôi sao tuyển thủ người Anh, Luke Shaw. Người đàn ông 23 tuổi này đã cho thấy sự chắc chắn trong vai trò một hậu vệ dưới thời Solskjaer.

Trong khi đó, ở phía đối diện bên cánh phải sẽ là nơi trấn giữ của Ashley Young. Cũng như người đồng đội bên cánh trái của mình, ngôi sao 33 tuổi đã chứng minh được sự chắc chắn của một hậu vệ tuyển Quốc gia khi đối đầu những cầu thủ có đẳng cấp của đối thủ.

Thế nhưng, cơn đau đầu của Solskjaer lại nằm ở việc lựa chọn hai cái tên trong bộ tứ Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones và Chris Smalling cho vị trí trung vệ.

Tất cả những cái tên kể trên đều đã chứng tỏ phong độ đỉnh cao của mình trong các trận đấu vừa qua của Manchester United.

Trong khi Lindelof có thể là một người khởi đầu nhất định thì bản hợp đồng mới ký Phil Jones có khả năng nhận được cái gật đầu cho vị trí cuối cùng trong bộ tứ phòng vệ Quỷ đỏ.

Ở hàng tiền vệ, bộ đôi Nemanja Matic và Ander Herrera sẽ làm chủ vòng tròn trung tâm sân Old Trafford. Cả hai ngôi sao này ngoài nhiệm vụ đánh chặn sẽ phối hợp cùng nhau tổ chức các đợt tấn công và hỗ trợ cho tiền vệ vô địch World Cup, Paul Pogba ở ngay phía trên khu trung lộ.

Ngôi sao người Pháp đã thể hiện một phong độ không thể tuyệt vời hơn trong các trận đấu vừa qua của M.U ở đấu trường quốc nội.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của Quỷ đỏ kể từ khi Solskjaer về cầm quyền đã có 8 bàn thắng và 5 đường bóng kiến tạo trong 10 trận. Với 13 lần in dấu giày vào các bàn trong chỉ 10 trận.

Với việc vắng mặt của bộ đôi tiền vệ tấn công Jesse Lingard và Anthony Martial, người Na Uy sẽ phải xáo trộn hàng công của mình.

Trong đó, Lukaku trở lại vai trò trung phong và ngôi sao trẻ đang có phong độ sáng ngời Rashford sẽ phải dạt ra cánh với vai trò một tiền vệ tấn công.

Bên phía đối diện sẽ là cơ hội cuối cùng của một trong hai cái tên “không chịu tiến bộ” dưới thời Solskjaer. Alexis Sanchez với chiếc áo số 7 quá khổ đang chật vật tìm lại phong độ như khi còn khoác áo Pháo thủ.

Và Ole cũng như những người hâm mộ Quỷ đỏ chưa bao giờ mong chờ sự tỏa sáng của chân sút người Chile như bây giờ.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/chelsea-mu-doi-hinh-ra-san-cua-quy-do-va-cuoc-phuc-han-cua-nguoi-na-uy-107302.html