Chelsea nguy cơ bị trừ điểm 'khủng khiếp'

Chelsea đối mặt với việc bị trừ điểm 'nghiêm trọng hơn' Everton và Nottingham Forest nếu bị kết tội vi phạm quy định tài chính.

The Blues đã chi hơn 1 tỷ Bảng cho các bản hợp đồng mới kể từ khi tỷ phú Todd Boehly tiếp quản vào năm 2022.

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh chỉ được phép lỗ 105 triệu Bảng trong thời gian ba năm theo quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Liên quan đến sai phạm này, cả Everton lẫn Forest đều bị trừ điểm. Everton đã bị Ngoại hạng Anh trừ 6 điểm sau khi kháng cáo thành công, trong khi Forest đã rơi vào khu vực xuống hạng sau khi mới đây bị trừ 4 điểm.

Chelsea được cảnh báo rằng họ sẽ bị trừ điểm ‘rất nghiêm trọng’ nếu vi phạm các quy tắc tài chính.

Chelsea vẫn chưa phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào khi đội chủ sân Stamford Bridge cũng đã bán đi rất nhiều cầu thủ.

Mùa hè tới, dự kiến sẽ có nhiều ngôi sao đang hưởng lương khủng phải rời Chelsea như tiền đạo Romelu Lukaku và thủ môn Kepa Arrizabalaga.

Dù đầu tư rất nhiều tiền của nhưng đội bóng của tỷ phú Boehly vẫn đang đối diện nguy cơ lỡ suất dự châu Âu mùa thứ hai.

Điều này khiến tình hình tài chính của họ bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là khi ông Boehly đang hy vọng có được một tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Chuyên gia tài chính Stefan Borson cho rằng Chelsea sẽ phải đối mặt với việc bị trừ điểm rất lớn nếu họ bị buộc tội và bị kết tội vi phạm các quy tắc tài chính của Ngoại hạng Anh.

Man City là một đội bóng khác chi mạnh tay và đang chờ phán quyết số phận của mình, với 115 cáo buộc treo lơ lửng, nhiều nguồn tin cho rằng đương kim vô địch Champions League sẽ bị trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chelsea-nguy-co-bi-tru-diem-khung-khiep-post676259.html