Chelsea 'nổ bom tấn' đầu tiên trong mùa chuyển nhượng cầu thủ

Sau khi bị M.U "nẫng" mất Lukaku, Chelsea cuối cùng cũng thành công trong việc chiêu mộ Tienmoue Bakayoko từ AS Monaco.

Để nhận được cái gật đầu của Monaco, Chelsea đã phải bỏ ra số tiền lên đến 39,7 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, đây được đánh giá là khoản đầu tư hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh khá im ắng kể từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè đến giờ, ngoài trường hợp của hậu vệ Antonio Rudiger từ AS Roma.

Thực tế, Chelsea từ lâu đã theo đuổi Bakayoko. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng liên tục bị trì hoãn vì các điều khoản và cả chấn thương đầu gối của tiền vệ trung tâm tài năng này. Cũng chính vì vấn đề này, gần như chắc chắn cầu thủ gốc Pháp sẽ phải bỏ lỡ giai đoạn đầu của Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018, gồm các trận đấu với Burnley, Tottenham và Everton.

Ở một khía cạnh khác, sự góp mặt của Bakayoko trong đội hình một sẽ khiến Nemanja Matic đối diện nguy cơ phải rời sân Stamford Bridge. Trong một động thái mới nhất, “The Blues” tỏ ý sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị tương đương mức giá của Bakayoko từ bất kỳ đội bóng nào, ngoại trừ M.U.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bong-da/873291/chelsea-no-bom-tan-dau-tien-trong-mua-chuyen-nhuong-cau-thu