Chelsea nợ Roman Abramovich những gì?

Chelsea có thể sang tay chủ mới sau khi được tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đánh tiếng hỏi mua. Tuy nhiên, chẳng số tiền nào có thể trả được những ơn nghĩa mà 'The Blues' nợ Abramovich

Theo Daily Mail, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe - người đã đầu tư không tiếc tay vào các câu lạc bộ thể thao (đua xe đạp, đua thuyền, bóng đá) trong 2 năm gần đây - vừa hỏi mua Chelsea. Với khối tài sản lên tới 21 tỷ bảng cùng tập đoàn hóa dầu Ineos chống lưng, Sir Jim Ratcliffe thừa sức trở thành chủ mới của Chelsea.

Giới chuyên môn Anh tin rằng Roman Abramovich sẽ bán. Người hâm mộ (NHM) Chelsea cũng mong "The Blues" về tay chủ mới để cuộc đời Chelsea đổi thêm một lần nữa. Với rất nhiều người, đây chỉ là một thương vụ mua bán. Abramovich chán Chelsea và bán lại, thu hồi vốn. Chấm hết mối lương duyên.

Tỷ phú nước Anh Sir Jim Ratcliffe đang hỏi mua Chelsea của Abramovich.

16 năm, 15 danh hiệu

Tuy nhiên, có đơn giản như vậy hay không? Với Chelsea, Abramovich có đơn thuần chỉ là một nhà đầu tư hàng năm rót tiền hay không? Và kể cả Chelsea có sang tay chủ mới, Abramovich thu hồi 1,5-2 tỷ bảng, điều đó có đồng nghĩa với việc Chelsea và vị tỷ phú này hết mọi nợ nần hay không?

Quay ngược trở lại vào năm 2003 - thời điểm Abramovich xuất hiện, mua lại một số cổ phần lớn và chính thức sở hữu Chelsea. Lúc đó, báo chí Anh đăng tải rất nhiều những bài phát biểu thể hiện sự nghi ngờ các chính trị gia ở Anh, những CĐV Chelsea và cả những quan chức bóng đá xoay quanh thương vụ thâu tóm này.

Đa phần cho rằng Chelsea đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Abramovich lúc đó bị đồn đại có dính dáng tới mafia Nga và thực tế, ông có mặt tại Anh theo diện tị nạn chính trị.

Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị chủ mới của Chelsea, Abramovich hứa sẽ rót cho "The Blues" 30 triệu bảng để mua sắm. Tuy nhiên, con số thực tế Abramovich chi trong mùa đầu tiên lên tới 121 triệu bảng. Đến mùa chuyển nhượng thứ 2 là 102 triệu bảng và thêm rất nhiều con số trăm triệu bảng khác ở những mùa sau đó.

Chelsea là đội bóng thành công thứ nhì nước Anh trong kỷ nguyên của Abramovich.

Tính đến mùa này, Chelsea đã tiêu của Abramovich 1,2 tỷ bảng tiền chuyển nhượng. Chưa hết, với chính sách trả lương cao để thu hút siêu sao, 16 năm Abramovich sở hữu Chelsea, số tiền lương ông phải trả cho các cầu thủ, các huấn luyện viên (HLV), đội ngũ thành viên của ban huấn luyện lên tới 2,5 tỷ bảng.

Nhờ sự hào phóng của ông chủ người Nga, Chelsea trong 16 năm sống nhờ những đồng rúp Nga đã 5 lần vô địch Premier League, một lần vô địch Champions League và 9 lần lên ngôi tại các giải đấu khác như FA Cup, Cúp Liên đoàn, Europa League. Tổng cộng Chelsea đã sở hữu 15 danh hiệu dưới thời Abramovich. Số danh hiệu này biến Chelsea thành đội bóng thành công thứ nhì nước Anh trong quãng thời gian này.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những điều vĩ đại Abramovich làm cho Chelsea. Trước khi ông tới, "The Blues" thậm chí đứng trên bờ vực phá sản với những khoản nợ khổng lồ đè nặng trên vai. 16 năm trôi qua, Abramovich trả hết nợ cho Chelsea và biến CLB này thành một đội bóng làm ăn có lãi.

Abramovich đã đầu tư cho Chelsea rất nhiều tiền và rất nhiều tình yêu.

Abramovich yêu Chelsea bằng cả trái tim

Trước những liệt kê bên trên, hẳn nhiều người sẽ nghĩ Abramovich đầu tư vào Chelsea và cũng thu không ít nhờ việc là đại cổ đông của đội bóng này. Cứ nhìn những ông chủ người Mỹ của Man United, của Arsenal mang tiền về mẫu quốc là đủ hiểu chẳng ai cho không ai cái gì.

Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm hoàn toàn. Vào thời điểm Abramovich tới Chelsea, "The Blues" đang nợ 140 triệu bảng. Sau 5 năm đầu, khoản lỗ lũy kế của Chelsea lên tới 447 triệu bảng. Chelsea tiếp tục lỗ trong giai đoạn từ năm 2009-2013 với số tiền 231 triệu bảng.

Đến Chelsea từ năm 2003 nhưng phải chờ tới tận tháng 11/2012, Abramovich mới lần đầu tiên được nhìn một bản báo cáo tài chính không bị lỗ. Năm tài khóa 2011 là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Abra, Chelsea làm ăn có lãi. Tuy nhiên, khoản lãi ấy chỉ là 1,4 triệu bảng, không đáng kể so với cả tỷ bảng mà Abra đã chi ra.

Trong 5 năm qua, báo chí Anh liên tục đưa tin Chelsea công bố những khoản doanh thu kỷ lục. Đỉnh điểm là vào tháng 1 vừa qua, "The Blues" lần đầu tiên đạt doanh thu 443 triệu bảng đi kèm lợi nhuận sau thuế là 62 triệu bảng. Đây là doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử Chelsea.

Với Chelsea, Abramovich còn hơn cả một ông chủ.

Như vậy, có nghĩa là Abramovich bắt đầu thu lời? Tiếc rằng, đây chỉ là con số đánh lừa cảm giác. Bởi thực tế theo thống kê chi tiết của tạp chí Forbes, sau khi trừ đi các khoản thu và bù lỗ cho những năm làm ăn thất bại, số tiền thực sự chảy vào túi Chelsea trong 5 năm qua chỉ là 6 triệu bảng.

Đến lúc này, trong 16 năm kỷ nguyên của Abra, Chelsea lỗ tổng cộng 672 triệu bảng. Là một thương nhân, Abramovich chưa một lần đề cập tới chuyện lời lãi. Ông dành hết tình yêu cho Chelsea một cách vô điều kiện. Việc phải đi tới nước bán Chelsea cho chủ mới cũng là chỉ bất đắc dĩ.

Chelsea đã nợ Abramovich rất nhiều, không chỉ tiền bạc mà còn là tình cảm, tâm huyết, 16 năm đỉnh cao vừa qua.

Đội bóng nào tiêu nhiều tiền nhất trong 27 năm qua? Tính từ mùa 1991/92, các CLB châu Âu đã bước vào cuộc chiến kim tiền trên thị trường chuyển nhượng. Kẻ chiến thắng vào năm 2019 là CLB đã chi tới 1,34 tỷ bảng.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chelsea-no-roman-abramovich-nhung-gi-post927100.html