Chelsea – Norwich: Níu kéo hy vọng

(22h00, 4/5) Chelsea cần quên đi nỗi đau C1 để tiếp tục chiến đấu ở NHA.

Chelsea phải thắng

Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Mời các bạn đón xem và bình luận!!!

Trận thua Atletico ở Champions League là một trong những nỗi đau khó nuốt của Mourinho ở giải đấu số 1 lục địa già. Mourinho rất hiếm khi thua trong cảnh đội nhà đã dẫn trước và lại được đá ở Stamford Bridge – pháo đài vững chắc bậc nhất xứ sương mù.

Phải thừa nhận, thất bại 1-3 trước Atletico đã phơi bày mọi hạn chế của Chelsea ở mùa giải năm nay. Họ tấn công quá yếu với những chân sút “cùn” và sự sáng tạo ở hàng tiền vệ bị triệt tiêu do thiếu vắng Oscar, trong khi Hazard thi đấu rườm rà, lắt nhắt. Nghiêm trọng hơn, khả năng phòng thủ vốn là sở trường của Mourinho bỗng sa sút trầm trọng do các mắt xích yếu kém ở hàng thủ, đặc biệt là sự vắng mặt của Petr Cech.

Chelsea đã hạ Norwich 3-1 ở lượt đi mùa này

Điều gây ngạc nhiên là chỉ vài ngày trước khi để thua Atletico, đội “Chelsea dự bị” của Mourinho với lối chơi thực dụng tàn nhẫn đã hạ gục một Liverpool đang thăng hoa ngay tại sân Anfield. Chelsea hôm đó mang nặng tư tưởng phòng ngự và “ăn” được 2 bàn do những sai lầm tệ hại của hàng thủ The Kop.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn

Cho tới thời điểm này, Chelsea đã bật bãi khỏi Carling Cup, FA Cup, Champions League, chưa kể thất bại trong trận tranh Siêu cúp châu Âu hồi đầu mùa (trước Bayern). Họ chỉ còn duy nhất Premier League để hy vọng nhưng cửa vô địch là rất hẹp. Bất chấp đã hạ gục Liverpool vòng trước, Chelsea vẫn kém chính đối thủ này và Man City 2 điểm khi cả 3 đội cùng đá 36 trận.

Thống kê cho thấy Chelsea là đội có thành tích ấn tượng nhất mỗi khi đối mặt các ông lớn khác. Nhưng sở dĩ họ đánh mất lợi thế so với Man City và Liverpool là bởi thành tích đáng quên trước các đội bóng nhỏ. Cả 3 trận thua gần nhất của The Blues đều trước những kẻ chiếu dưới là Aston Villa, Sunderland và Crystal Palace.

Thầy trò Mourinho cần lấy lại tinh thần

Khoảng cách 2 điểm hiện tại không phải quá lớn nhưng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng, đó dường như là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò Mourinho. Chelsea không những phải thắng cả 2 trận mà còn phải chờ đợi phép màu xảy ra để Liverpool và Man City đồng loạt sảy chân. Dù sao, còn sống là còn phải hy vọng.

Ngay trận đấu tối nay Chelsea sẽ có cơ hội lớn để gia tăng sức ép lên Liverpool và Man City. Nếu đả bại Norwich, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ tạm leo lên ngôi đầu bảng do Liverpool sẽ đá muộn vào đêm thứ Hai, còn Man City sẽ đá bù giữa tuần sau. Thuận lợi cho Chelsea là đối thủ Norwich đang có phong độ cực kỳ tệ hại.

Vòng trước, “chim hoàng yến” đã bị MU vùi dập 4-0. Đội bóng của HLV Neil Adams chơi sân khách cực tệ khi mới chỉ giành 8 điểm trong số 18 chuyến đi xa nhà mùa này, trong đó có 8 trận thua liên tiếp gần đây. Hiện tại, đây chính là thống kê tồi tệ nhất ở Premier League. Điều đó giải thích vì sao Norwich đang ở vị trí xuống hạng và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ thoát khỏi “cửa tử” ở hai vòng cuối.

Không chỉ phong độ kém, Norwich còn bị ám ảnh bởi Chelsea. Lịch sử đối đầu cho thấy đội bóng áo vàng toàn thua cả 6 trận gần nhất ở Stamford Bridge. Trong 6 trận đó, họ ghi được vỏn vẹn 2 bàn nhưng để thủng lưới 21 lần. Trước một đối thủ yếu ớt như thế, Chelsea có lý do để tin vào một chiến thắng đậm đà, qua đó tạm quên đi nỗi đau Champions League và tiếp tục hy vọng vào điều thần kỳ ở Premier League.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Schwarzer; Ivanovic, Cahill, Luiz, Azpilicueta; Matic, Lampard; Oscar, Willian, Schürrle; Torres.

Norwich: Ruddy; Whittaker, Martin, Yobo, Olsson; Johnson, Howson, Fer; Snodgrass; Van Wolfswinkel, Redmond.

Dự đoán: 3-0

Thông tin bên lề:

- Chelsea không có sự phục vụ của Cech do chấn thương vai. Ramires bị treo giò ở vòng này. Trong khi đó trung vệ Terry đang chấn thương cổ chân, Hazard gặp vấn đề gân kheo, Eto’o đau đầu gối, Oscar chấn thương hông đều chưa rõ khả năng ra sân.

- Norwich là đội ghi ít bàn nhất trên sân khách (11) trong khi lại để thủng lưới nhiều nhất (44) mùa này.

- Hai tiền đạo Torres (Chelsea) và Van Wolfswinkel (Norwich) mới có tổng cộng 25 cú sút trúng đích ở Premier League mùa này.

- Hazard là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất Premier League mùa này với tổng cộng 87 lần.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-norwich-niu-keo-hy-vong-c9a188496.html