Chelsea quyết đánh bại MU sau trận thua đầu mùa

Chelsea tiếp đón MU trên sân nhà tại vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Đây là cơ hội để 'The Blues' đòi lại món nợ từ chính đối thủ hồi đầu mùa.

Chelsea bị MU đánh bại 4-0 ở trận khai màn Ngoại hạng Anh 2019/20 cách đây không lâu. Trong trận đấu đó, "Quỷ đỏ" gây ấn tượng mạnh bằng vũ khí phản công sắc lẹm, còn đội bóng của huấn luyện viên Lampard có những cơ hội rõ rệt, nhưng vẫn gục ngã bởi sự non nớt nơi hàng thủ.

Man Utd liệu có thể một lần nữa đánh bại Chelsea mùa này? Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ thất bại ở Old Trafford, hiện tại Chelsea và MU mang những hình ảnh trái ngược.

Chelsea đang từng bước tiến lên cùng huấn luyện viên Frank Lampard. Họ sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường với đội hình trẻ trung và lối chơi tấn công năng động. Đội bóng thành London ngày càng hoàn thiện khi họ có thể giữ sạch lưới và có những chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời đứng đầu bảng H tại Champions League đã nói lên tất cả.

HLV Lampard cũng thành công trong việc xoay tua cầu thủ, giảm sự phụ thuộc vào các ngôi sao. Vắng Kante, Chelsea vẫn chơi tốt. Mount và Abraham tịt ngòi, nhưng Pulisic và Batshuayi đã ghi dấu ấn.

Ở chiều ngược lại, Man Utd đang sa lầy vào khủng hoảng cùng huấn luyện viên Solskjaer. Chiến thắng 3-1 trước Norwich vừa qua cũng chưa đủ khiến người hâm mộ tin tưởng MU sẵn sàng trở lại, bởi Norwich quá yếu. Trước đó, MU đã trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không thể ghi quá một bàn thắng.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích nghèo nàn của đội chủ sân Old Trafford là sự thiếu vắng tiền vệ trụ cột Paul Pogba. Ngôi sao người Pháp nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt đến tháng 12 vì chấn thuơng mắt cá.

Bên phía Chelsea, thủ thành Kepa sẽ được nghỉ ngơi để nhường chỗ cho Willy Caballero. Hai trung vệ Kurt Zouma, Fikayo Tomori hoặc tài năng 19 tuổi Marc Guehi có thể được chọn do Christensen và Rudiger chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Trong khi đó, Reece James và Emerson Palmieri nhiều khả năng sẽ đảm nhận hai cánh trong hàng thủ 4 người, nhằm tạo điều kiện cho Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta được nghỉ ngơi.

Đội hình dự kiến của Chelsea tiếp đón MU. Ảnh: The Sun.

Dù đây chỉ là vòng 4 Carabao Cup, 2 đội nhiều khả năng vẫn sử dụng đội hình mạnh để quyết đấu. Chelsea muốn trả món nợ thua 0-4 tại Old Trafford, trong khi MU không nên thất bại để tránh rơi vào áp lực.

Trước Chelsea đang thăng hoa, huấn luyện viên Solskjaer có lẽ sẽ sử dụng lại sơ đồ 3-5-2, từng giúp MU thành công trước Liverpool. Đây là sơ đồ giúp "Quỷ đỏ" phòng ngự kín kẽ, đẩy đối thủ vào bế tắc trước khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Tuy vậy, Chelsea với sự đa dạng đang có tinh thần thăng hoa sẽ không để cho MU làm điều đó. "The Blues" rõ ràng được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Với phong độ ấn tượng cùng lợi thế sân nhà, đây là cơ hội không thể tốt hơn để đoàn quân của huấn luyện viên Lampard đòi lại món nợ trước đối thủ, hồi đầu mùa.

Trận đấu trên sẽ diễn ra lúc 3h05 ngày 31/10 (giờ Hà Nội) trên sân Stamford Bridge.

Xuân Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chelsea-quyet-danh-bai-mu-sau-tran-thua-dau-mua-post1007789.html