Chelsea – Rennes: Sự chờ đợi đáng để kỳ vọng từ The Blues

Chelsea sẽ có chuyến làm khách tới sân của Rennes trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2021. Dĩ nhiên là đại diện nước Anh đang có được sự hưng phấn nhất định sau khi giành 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải đã chính thức bắt đầu với lịch thi đấu vô cùng dày đặc. Chelsea hẳn nhiên không phải là cái tên ngoại lệ trong chặng đua cam go và khắc nghiệt nhất này. Vào đêm 25/11 tới đây, The Blues sẽ có chuyến hành quân xa nhà tới sân của Rennes để tiếp tục hành trình của mình tại Champions League năm nay. Hiện tại, đoàn quân của HLV Frank Lampard đang được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ cả về phong độ lẫn yếu tố con người. 3 điểm gọn gàng, bảo toàn lực lượng cho màn thư hùng với Tottenham cuối tuần này ở Premier League sẽ là mục tiêu tối thượng của đội bóng Tây London.

Chắc hẳn NHM đội bóng này có quyền để kỳ vọng vào một kết quả có lợi như thế, nhất là khi Timo Werner và các đồng đội vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Newcastle cuối tuần trước. Vậy trong chuyến hành quân lần này, có thể kỳ vọng được điều gì từ Frank Lampard và các học trò?

Mendy sẽ tiếp tục trắng lưới?

Thống kê đã chỉ ra rằng, bên cạnh Liverpool, Chelsea là một trong hai đội bóng vẫn chưa phải đón nhận một bàn thua nào sau 3 trận đấu đã qua ở Champions League. Sự ổn định đến xuất thần này chứng kiến sự xuất sắc tới từ thủ thành tân binh Edouard Mendy. Kể từ khi chính thức trở thành người của Chelsea, thủ thành người Senegal đã “đá văng” Kepa lên ghế dự bị bằng phong độ xuất sắc của mình. Tính ra, trong 9 lần được HLV Lampard tin dùng, Mendy đã giữ sạch lưới tới 7 lần, một thành tích vô cùng ấn tượng.

Mendy vẫn đang chơi hay kể từ khi chuyển tới Chelsea.

Sự xuất hiện của Mendy có thể giúp cho khung gỗ của Chelsea phần nào được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng đội bóng đến từ nước Anh có thể cầm chắc 3 điểm rời nước Pháp. Rennes tuy là yếu hơn, nhưng vẫn là một ẩn số.

Còn nhớ trong lần đụng độ gần nhất giữa hai đội ở lượt đi, Chelsea chỉ thực sự đoạt được thế trận khi mà Rennes mất Dalbert Henrique ở phút 40 sau khi lãnh đủ hai thẻ vàng. Mặc dù thế, đại diện nước Pháp vẫn không ít lần khiến cho khung thành của The Blues phải chao đảo.

Hàng phòng ngự của Chelsea mùa này dù rằng đã được cải thiện rất nhiều với sự xuất hiện của Ben Chilwell và Thiago Silva, thế nhưng trong một vài tình huống, sự hớ hênh vẫn xuất hiện và đây có thể là cơ hội để Rennes khai thác.

Hàng công của Chelsea có thể tỏa sáng?

Ở trận đấu lượt đi, đoàn quân của HLV Frank Lampard đã có cho mình chiến thắng giòn giã 3-0. Thế nhưng trên thực tế, Chelsea vẫn gặp khó khăn rất lớn trong việc khoan thủng lớp phòng ngự dày đặc được tổ chức bài bản của đội khách. Dalbert Henrique nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 40, buộc lòng Rennes phải chơi trong tình thế thiếu người. Đây được coi là chiếc chìa khóa quyết định mở ra chiến thắng cho The Blues. Giả thiết được đặt ra rằng, nếu đại diện nước Pháp chơi đủ người thì nhiều khả năng đại diện Tây London không thể ghi tới 3 bàn thắng. Rõ ràng yếu tố sáng tạo của hàng công Chelsea đang gặp khó trước những đối thủ phòng ngự số đông quân số. Không những thế, khả năng cầm bóng trong trận đấu đó cũng không được các học trò của HLV Frank Lampard thực hiện như cách chơi thường thấy của họ.

Hàng công Chelsea cần phải khoan thủng hàng thủ đối phương.

Chelsea đã tung ra 8 cú dứt điểm về phía khung thành của Rennes, đại diện nước Pháp cũng chẳng kém cạnh với 7 lần bắn phá khung thành Mendy.

Rõ ràng đây là vấn đề buộc phòng HLV Frank Lampard cần phải tìm ra giải pháp. Chelsea đã đón sự trở lại của tiền vệ Kai Havertz sau quãng thời gian ngồi ngoài vì nhiễm Covid-19. Cầu thủ sáng tạo người Đức đã bỏ lỡ 3 trận gần nhất của Chelsea, do đó sẽ là mạo hiểm nếu Lampard sử dụng anh ngay từ đầu. Trong khi đó, bộ ba Hakim Ziyech, Timo Werner và Tammy Abraham vẫn đang có sự liên kết tuyệt vời. Một bài toán khó thực sự đối với chiến lược gia người Anh trong lần phiêu lưu đất Pháp này.

Sự trở lại cần thiết của Silva và Pulisic

Thiago Silva đã không góp mặt trong danh sách đăng ký ở trận thắng Newcastle cuối tuần qua. Trung vệ kỳ cựu này được HLV Lampard cho nghỉ ngơi sau khi có chuyến bay nhiều giờ đồng hồ trở lại London từ Nam Mỹ. Mặc dù thiếu vắng trung vệ người Brazil, thế nhưng bộ đôi Rudiger – Zouma vẫn hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới cho Chelsea ở trận vừa rồi. Ấy vậy nhưng sự trở lại của Silva lúc này vẫn là vô cùng cần kíp. Kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của cựu đội trưởng PSG sẽ là thứ vũ khí lợi hại ở hàng thủ Chelsea. Không những thế, khả năng chơi chân ấn tượng cùng các tình huống phát động tấn công từ sân nhà cũng sẽ là một phương án lợi hại cho các tình huống phản công của The Blues.

Sự trở lại của Silva là rất cần thiết đối với Chelsea lúc này.

Về phía Christian Pulisic, tiền vệ người Mỹ đã bắt đầu trở lại tập luyện sau khi kết thúc quá trình hồi phục chấn thương gân khoeo mà tiền vệ này gặp phải hôm 31/10.

Tính ra, cầu thủ chạy cánh người Mỹ đã bỏ lỡ 4 trận đấu gần nhất của Chelsea vì chấn thương. Nếu đảm bảo đủ thể lực, sẽ không ngạc nhiên nếu cựu sao Dortmund được HLV Lampard điền tên vào đội hình xuất phát trước Rennes.

Trong bối cảnh Chelsea phải thi đấu liên tục trong giai đoạn khắc nghiệt nhất mùa giải, một sự xoay tua đội hình sẽ là cần thiết và Pulisic cũng cần được thi đấu để sớm trở lại với phong độ cao nhất của mình.

Xét rộng ra, Chelsea đang có nhiều lợi thế hơn Rennes trong màn chạm trán lần này. Với phong độ đang rất cao hiện tại, The Blues cần sớm giải quyết nhanh chóng đại diện nước Pháp trước khi toàn tâm toàn ý nghĩ về trận đấu với đối thủ “cứng cựa” Tottenham vào cuối tuần này.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chelsea-rennes-su-cho-doi-dang-de-ky-vong-tu-the-blues-175054.html