Chelsea thua Valencia trong ngày sao trẻ dính chấn thương

Tiếp Valencia trên sân nhà sáng 18/9, Chelsea nhận thất bại 0-1. Ngoài ra, cầu thủ trẻ Mason Mount của huấn luyện viên Frank Lampard phải rời sân sớm do chấn thương.

Trong trận ra quân tại bảng H Champions League 2019/20, Chelsea có màn tiếp đón Valencia trên sân Stamford Bridge. 2 cái tên gây chú ý nhất của Chelsea thời gian qua là Mason Mount và Tammy Abraham đều góp mặt. Họ là 2 cầu thủ trẻ đang chơi tốt thời gian qua, trở thành trụ cột dưới thời HLV Lampard.

Tuy nhiên, ngay phút 15, Mount đã phải rời sân. Anh bị Francis Coquelin phạm lỗi nguy hiểm và ngay lập tức nằm sân với gương mặt thể hiện sự đau đớn. Nhận được sự chăm sóc của các nhân viên y tế, Mount vẫn không thể thi đấu tiếp và đành rời sân với sự thất vọng.

Chứng kiến học trò không thể thi đấu, HLV Lampard phải có sự thay đổi người ngay phút 15 khi ông tung tiền đạo Pedro vào sân. Với Mount, việc phải rời sân sớm trong lần đầu được hít thở bầu không khí Champions League là điều đáng tiếc.

Mason Mount đau đớn sau pha phạm lỗi của Francis Coquelin. Ảnh: Getty Images.

Mason Mount đau đớn sau pha phạm lỗi của Francis Coquelin. Ảnh: Getty Images.

Anh hiện có phong độ cao dưới thời HLV Frank Lampard ở Premier League. Trong 5 trận từ đầu mùa, Mount ghi 3 bàn và có đóng góp lớn trên hàng công của "The Blues". Anh phối hợp ăn ý với Tammy Abraham tạo nên hàng công trẻ trung đáng xem của Chelsea mùa này. Với Abraham, cầu thủ này đã có 7 pha lập công, tạm dẫn đầu Premier League.

Trước khi Mount rời sân, Chelsea gặp khó khăn trong các pha lên bóng và tình thế còn khó khăn hơn khi cầu thủ trẻ gặp chấn thương. Willian là người sở hữu các cơ hội, nhưng đều không đưa ra được những cú dứt điểm nguy hiểm.

Trong khi đó, Valencia cũng chủ động phòng ngự và không gây được áp lực lên khung thành Chelsea. Ở pha bóng cố định, họ lại có bàn thắng. Phút 75, tiền đạo Rodrigo phá bẫy việt vị tinh quái, thoát xuống nhận bóng sau quả đá phạt của đồng đội. Ở khoảng cách gần, anh dễ dàng đánh bại Kepa và mở tỷ số cho Valencia.

Rodrigo ăn mừng bàn thắng duy nhất. Ảnh: Getty Images.

Chelsea cũng có cơ hội của mình. Phút 85, bóng chạm tay hậu vệ Valencia trong khu vực cấm địa. Ban đầu trọng tài không xác định đây là quả phạt đền nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định.

Ross Barkley là người được trao cơ hội. Trên chấm phạt đền, cầu thủ này lại dứt điểm đưa bóng đi trúng xà, qua đó bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Chelsea. Cuối trận, Marcos Alonso có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú sút của anh cũng không đủ khó.

Chung cuộc, Chelsea nhận thất bại 0-1 trên chính sân nhà trong trận đấu họ đã kiểm soát bóng tới 60%. Không những vậy, HLV Lampard sẽ phải đau đầu trong thời gian tới với chấn thương của Mason Mount.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chelsea-thua-valencia-trong-ngay-sao-tre-dinh-chan-thuong-post991267.html