Chelsea trả giá đắt cho mùa giải vứt đi?

Hệ lụy của mùa giải tệ hại sẽ là rất nhiều khó khăn trong chặng đường tiếp theo, và Chelsea đang rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Chelsea vừa khép lại mùa giải ở vị trí thứ 5 tại Premier League, kém đội thứ 4 là Liverpool 5 điểm và nhà vô địch Man City tới 30 điểm. Cùng việc bị loại ở Champions League, kết quả này khiến Chelsea thực sự có mùa giải bỏ đi nếu biết chỉ 1 năm trước, họ còn là nhà vô địch Premier League.

Xuống phong độ vì những rắc rối

Mọi thứ báo hiệu mùa bóng đầy khó khăn với Chelsea. Đầu mùa, họ gặp nhiều rắc rối trong công tác chuyển nhượng. Đầu tiên là việc không thể mua Lukaku, dẫn đến phải chuyển sang phương án 2 là Alvaro Morata.

Thực tế, việc phải mua thêm tiền đạo đến từ câu chuyện HLV Conte có thành kiến với Diego Costa và đẩy anh khỏi Stamford Bridge chỉ bằng một tin nhắn. Chelsea lẽ ra không phải sốt sắng tìm 1 tiền đạo đến thế nếu Antonio Conte không tìm mọi cách tống khứ Costa.

Rồi sau đó đến lượt Matic bất ngờ ra đi khiến ban lãnh đạo đội bóng bối rối, phải đưa về 2 cái tên thay thế không cùng đẳng cấp là Bakayoko và Drinkwater. Đến tháng 1/2018, Chelsea lại mua thêm tiền vệ "bệnh binh" là Ross Barkley.

Sự ra đi của Matic và Costa để lại khoảng trống lớn cho Chelsea. Ảnh: Sports.

Mùa giải của Chelsea trở nên tồi tệ từ đây. Mất đi mũi nhọn Costa và mỏ neo Matic, những sự thay thế không thể đáp ứng yêu cầu. Morata được chờ đợi sẽ là nguồn cung cấp bàn thắng, nhưng 11 bàn sau 28 trận rất khó chấp nhận với một người được kỳ vọng là chân sút hàng đầu.

Bakayoko lại chơi thiếu ổn định, trận hay trận dở và thường mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, trong khi Drinkwater và Barkley gần như mất hút trong đội hình "The Blues". Đôi khi người ta tự hỏi Chelsea có phải là cái bệnh viện khi 4 trong 8 bản hợp đồng mới đến Stamford Bridge chấn thương?

Hệ quả là Chelsea từ vị thế đương kim vô địch đã trượt dài xuống thứ 5, vị trí không được tham dự Champions League mùa tới. Ở đấu trường châu Âu, Chelsea bị Barcelona loại ở vòng 16 đội và cũng sớm dừng bước tại League Cup. Chiếc cúp FA sắp tới nếu Chelsea giành được cũng chẳng thể bù đắp cho mùa giải đáng thất vọng.

Mất đi các mắt xích làm nên thành công mùa giải trước, Chelsea trở nên thiếu ổn định trong bối cảnh các bản hợp đồng mới gần như không có đóng góp nào đáng kể. Hậu quả để lại là mùa giải gần như bỏ đi với các cổ động viên "The Blues".

Huấn luyện viên Conte phải gánh hậu quả khi các bản hợp đồng của Chelsea gần như không phát huy tác dụng. Ảnh: Getty Images.

Hệ lụy nặng nề

Không được dự Champions League mùa tới, Chelsea sẽ phải trả cái giá không rẻ. Đầu tiên họ sẽ tổn thất 30 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình, sau đó là hàng loạt các hợp đồng quảng cáo có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất nằm ở chính sự phát triển của Chelsea trong vài năm tới.

Thứ nhất, Chelsea sẽ không dễ gì khôi phục lại vị thế nhà đương kim vô địch như 1 năm trước do việc mua sắm trở nên khó khăn. Các ngôi sao hàng đầu thế giới không muốn bỏ phí mùa giải chơi bóng cho câu lạc bộ chỉ được dự đấu trường hạng hai của châu Âu Europa League. Điều đó có nghĩa là Chelsea phải chấp nhận mua những cái tên đã no nê danh hiệu hoặc đưa về những cầu thủ tiềm năng.

Họ sẽ phải trông chờ những cầu thủ hiện trong đội hình tiến bộ và số khác tìm lại phong độ đỉnh cao. Morata ghi bàn đều như Costa trước đây, Bakayoko càn quét như Matic hay Christensen tiến bộ, Chelsea có thể sẽ khá hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo điều ấy khi họ vừa trải qua mùa giải thất vọng.

Nếu những cái tên ấy có tỏa sáng, Chelsea cũng sẽ khó giữ được bộ khung ổn định trong bối cảnh những ngôi sao hiện tại của họ rục rịch ra đi. Hazard nhận được vô số lời mời gọi, Courtois từ lâu được Real Madrid để ý, và có thể Kante cũng sẽ được hỏi mua. Những cái tên này liệu có muốn ở lại giúp Chelsea vượt qua khó khăn hay tìm đến miền đất mới nơi có thể cho họ Champions League?

Hazard sẽ chia tay Chelsea để tìm kiếm thử thách mới? Ảnh: Getty Images.

Vì vậy, Chelsea đang đứng trước vô vàn khó khăn. Mất đi suất dự Champions League, đội chủ sân Stamford Bridge vô tình trở nên yếu thế trong việc cạnh tranh với MU, Man City hay thậm chí Liverpool, Tottenham trong cuộc đua lực lượng. Với hai đội thành Manchester, họ được chơi bóng tại châu Âu, có nguồn tài chính dồi dào, sự ổn định và là điểm đến trong mơ của nhiều ngôi sao. Chelsea liệu sở hữu bao nhiêu trong những yếu tố trên?

Tại châu Âu, "The Blues" liệu có thể sánh với Bayern Munich, PSG, Real Madrid hay Barcelona? Trước đây vốn đã khó, giờ việc không được dự Champions League, Chelsea lại càng tụt lại xa hơn với các đội bóng này.

Chỉ cần mùa giải vứt đi, Chelsea đã phải trả cái giá quá đắt. Mùa bóng bão tố đang chờ Chelsea.

HLV Conte không lo mất ghế sau trận tranh cúp FA với MU

Thuyền trưởng Chelsea không tin chung kết cúp FA vào ngày 19/5 tới sẽ là trận đấu cuối cùng của mình tại Chelsea dù tự thấy thất vọng với mùa này của "The Blues".

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chelsea-tra-gia-dat-cho-mua-giai-vut-di-post842350.html