Chelsea từng từ chối mua Mbappe vì lười

Câu chuyện này được Serge Daniel Boga - cựu tuyển trạch viên của Chelsea tiết lộ. Năm 2012, Chelsea lẽ ra đã có thể sở hữu tiền đạo Kylian Mbappe.

Serge Daniel Boga là một trong những người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Mbappe. Năm 2012, ông đưa cầu thủ người Pháp tới "thử chân" tại trung tâm tập luyện Cobham của Chelsea.

Boga nhớ lại: "Chelsea mới là đội đầu tiên thử việc Mbappe chứ không phải là Real Madrid. Tôi nói với Chelsea về Mbappe và để họ làm những gì cần làm. Tôi liên hệ với tất cả những ai có thể ở Chelsea. Tôi mang cả gia đình Mbappe tới Chelsea".

"Cậu ấy rất kỹ thuật, y như bây giờ vậy. Cậu ấy góp mặt trong chiến thắng 7-0 trước Charlton".

Mbappe từng suýt nữa chuyển sang Chelsea. Cuối cùng anh gia nhập PSG với giá 180 triệu bảng.

Tuy vậy, Chelsea lại chần chừ trong việc chiêu mộ cầu thủ người Pháp. Điều này khiến mẹ Mbappe cảm thấy tự ái.

"Sau một tuần ở Chelsea, chúng tôi nói với Mbappe: ‘Nghe này, chúng tôi trân trọng những gì từ cậu nhưng chúng tôi sẽ phải mời cậu tới thử chân đây vào dịp khác. Sau đó chúng ta sẽ xem xét’", Boga cho hay.

"Tôi vẫn nhớ những gì mẹ Mbappe nói khi ấy. Bà ấy nói tiếng Pháp: ‘Nghe này, con trai tôi sẽ không quay lại đâu. Nếu Chelsea muốn có nó thì hoặc là họ đưa Mbappe đi ngay lúc này, hoặc 5 năm sau phải quay lại mua nó với giá 50 triệu’".

Mbappe lên đỉnh thế giới cùng tuyển Pháp.

Tuy vậy, mẹ Mbappe đã không hình dung được giá trị của con mình sẽ còn cao hơn thế. Sau 5 năm, Mbappe không có giá 50 triệu euro mà có giá trị lên tới 180 triệu euro khi Paris Saint Germain mua anh về từ Monaco. Chỉ 1 năm sau, Mbappe vô địch World Cup.

"Đó là những gì bà ấy nói với tôi. Tôi đáp rằng tôi không thể nói vậy với Chelsea vì như thế là quá vênh váo. Dù vậy, bà ấy đã đúng. Thậm chí không phải là 50 triệu euro mà tới 180 triệu euro mà vẫn có người trả. Mẹ Mbappe biết giá trị của con mình và bà ấy đã đúng", Boga thừa nhận

Tuy vậy theo cựu tuyển trạch viên của Chelsea, có những lý do khiến Chelsea không ký hợp đồng với Mbappe. Ông tiết lộ: "Cậu ấy có kỹ năng rất tốt, nhưng ở Anh họ muốn thấy một cầu thủ biết đeo bám và chăm chỉ làm việc. Ở thời điểm ấy, cậu ấy không chăm chỉ cho lắm. Về mặt phòng ngự, cậu ấy không được như vậy. Khi có bóng, Mbappe thật không thể tin nổi, còn khi không có bóng thì chẳng làm việc mấy".

Kylian Mbappe dính thẻ đỏ vì hung hãn với đối phương

Bị cầu thủ của Nimes phạm lỗi, Mbappe tức giận lao tới xô ngã đối thủ.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chelsea-tung-tu-choi-mua-mbappe-vi-luoi-post876669.html